Sự thay đổi khó khăn
(ANTĐ) - Khẩu hiệu tranh cử đầy ấn tượng "Chúng ta có thể thay đổi" đã góp phần đưa ông Barack Obama trở thành Tổng thống Mỹ song cũng phải mất gần một năm rưỡi sau ông mới hiện thực hóa được thay đổi quan trọng bậc nhất. Đó là thông qua dự luật cải cách y tế.
| Tổng thống Obama (trái) và Phó Tổng thống Biden (phải) nở nụ cười sau khi Quốc hội Mỹ thông qua dự luật cải cách y tế |
Cải cách hệ thống y tế là một thách đố lớn với nhiều đời Tổng thống Mỹ. Tiếng là quốc gia giàu có nhất thế giới song Mỹ lại là quốc gia có số người dân không được hưởng dịch vụ chăm sóc sức khỏe nhiều nhất thế giới do chi phí quá đắt đỏ, lên tới trung bình 7.000 USD/người mỗi năm.
Dù dự luật cải cách y tế nếu được thông qua sẽ mang lại lợi ích cho 32 triệu người dân Mỹ hiện không có bảo hiểm y tế song nó đã gặp phải rất nhiều trở ngại. Một trong những trở ngại chính là những người dân đóng thuế Mỹ.
Để cải cách triệt để hệ thống y tế Mỹ nhằm đảm bảo cho 95% người dân được bảo hiểm y tế sẽ phải gia tăng đáng kể tiền đóng bảo hiểm y tế để bù đắp cho khoản chi phí khổng lồ tới gần nghìn tỷ USD mỗi năm. Chính vì thế mục tiêu gặp phải sự phản đối mạnh mẽ của những người đóng thuế, đặc biệt là tầng lớp trung lưu trở lên.
Chống đối mạnh không kém là các công ty bảo hiểm y tế tư nhân, những người sẽ không thể mặc sức "chặt chém" nếu bảo hiểm nhà nước vào cuộc sau khi dự luật cải cách y tế được thông qua. Các công ty này đã tiến hành vận động hành lang hết công suất thời gian qua để ngăn cản dự luật.
Lường trước sự chống đối mạnh mẽ song ông Obama từ khi vận động tranh cử đến khi trở thành chủ nhân của Nhà trắng luôn coi việc thông qua dự luật cải cách y tế là một trong những ưu tiên hàng đầu. Ưu tiên đó lớn đến nỗi Tổng thống Obama đã phải hủy chuyến thăm chính thức Indonesia và Australia dự định bắt đầu từ 21-3 để ở nhà vận động các nghị sĩ Mỹ.
Dù Thượng viện Mỹ đã thông qua cuối tháng 12-2009 nhưng dự luật vẫn bị tranh cãi dữ dội khi đưa ra Hạ viện. Không ít dự báo cho rằng khả năng thông qua tại Hạ viện chỉ là 50/50.
Thế nên khi dự luật được Hạ viện Mỹ thông qua tối 21-3 với số phiếu sít sao 219/212, các nghị sĩ đảng Dân chủ của Tổng thống Obama đã không giấu được niềm vui nhảy lên ôm chầm lấy nhau. Bản thân ông Obama cũng thốt lên: "Đây là thắng lợi dành cho tất cả người dân Mỹ".
Các báo lớn của Mỹ đều lên tiếng ca ngợi việc thông qua dự luật được cho là thay đổi lớn lao nhất trong ngành y tế Mỹ suốt 40 năm qua cũng như đánh giá cao nỗ lực của Tổng thống Obama. Tờ "Bưu điện Washington" cho rằng việc thông qua cải cách y tế là bằng chứng không thể chối cãi đầu tiên là nước Mỹ đã thay đổi.
HOÀNG HÀ