Sự thật vụ bệnh nhi 11 ngày tuổi bị người lạ đâm xuyên sọ

ANTĐ - Được các bác sỹ tích cực cấp cứu, song tính mạng của cháu bé 11 ngày tuổi bị một phụ nữ dùng dao đâm xuyên sọ não tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long vẫn đang nguy kịch.  

Sự thật vụ bệnh nhi 11 ngày tuổi bị người lạ đâm xuyên sọ  ảnh 1Ca phẫu thuật giành giật sự sống cho cháu Thiên Chương

Cơ quan CSĐT công an tỉnh Vĩnh Long đang điều tra, làm rõ thông tin vụ việc xảy ra rạng sáng 8-8 tại khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long. Đó là trường hợp cháu bé 11 ngày tuổi bị một phụ nữ lạ dùng dao đâm xuyên sọ não.

Vụ tấn công dã man trong phòng bệnh

Theo thông tin ban đầu, nghi can là Nguyễn Thị Vân (SN 1964, trú tỉnh Bến Tre) đang được điều trị tại khoa Tâm thần, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long, có nhóm cán bộ công an túc trực, canh phòng nghiêm ngặt. Bác sĩ Nguyễn Thành Nhôm - Giám đốc bệnh viện, xác nhận, hôm nay (10-8) bệnh viện sẽ làm thủ tục cho bà Vân xuất viện để công an tiến hành điều tra, cũng như trưng cầu giám định tâm thần.

Được biết trước thời điểm gây án, bà Vân có xuất hiện nhiều lần tại khoa Nhi của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long. Tại đây bà Vân rảo quanh nhiều phòng bệnh, xưng là nhân viên từ thiện và có cho tiền nhiều sản phụ nằm tại các giường bệnh. Bà Vân đã tiếp xúc với sản phụ Võ Thị Hồng Duyên (SN 1983, trú huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) đang chăm sóc con nhỏ là cháu Dương Thiên Chương (11 ngày tuổi) nghi viêm phổi. Bà Vân có cho chị Duyên 50.000 đồng nhưng chị này từ chối. Khoảng 4h sáng 8-8, bà Vân có quay trở lại phòng của chị Duyên để xin ngủ nhờ. Nghi người phụ nữ này có ý đồ xấu nên chị Duyên đã kêu lên. 

Thấy chị Vân hô hoán, bà Vân đã dùng dao tấn công chị Duyên nhằm thoát thân. Theo nhận định, có thể bà Vân không chủ tâm tấn công cháu Thiên Chương nhưng lúc tấn công chị Duyên đã làm văng con dao trúng vào vùng trán của cháu bé 11 ngày tuổi. Bà Vân bị lực lượng bảo vệ khống chế, bắt giữ ngay sau đó. 

Sự thật vụ bệnh nhi 11 ngày tuổi bị người lạ đâm xuyên sọ  ảnh 2Hình ảnh thương tâm cháu Thiên Chương bị dao bầu xuyên từ trái sâu vào sọ não

Chưa rõ động cơ gây án 

Trong lúc bị phía bệnh viện giữ lại chờ công an đến giao thì bà Vân có biểu hiện co giật, bị hạ canxi nên y bác sĩ bệnh viện đã tiến hành cấp cứu, điều trị. Sau đó bà Vân đòi đi vệ sinh, bệnh viện có bố trí 2 nữ nhân viên đi cùng để kiểm soát. Khi vào phòng vệ sinh, bà Vân toan đập đầu vào tường tự sát, rất may là nhân viên y tế phát hiện kịp thời. Theo bác sĩ Nguyễn Thành Nhôm, khi bà Vân hồi tỉnh, ông có hỏi chuyện. Bước đầu bà Vân chỉ khai báo do không có tiền, đột nhập bệnh viện định trộm tài sản nhưng bị phát giác nên gây ra vụ việc trên. Tuy nhiên công an tình nghi bà Vân còn có động cơ khác, ngoài ra thần kinh, tâm lý bà này cũng có vấn đề.

Sự thật vụ bệnh nhi 11 ngày tuổi bị người lạ đâm xuyên sọ  ảnh 3Chị Duyên sốc nặng khi con trai bị tấn công dã man

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, chị Duyên đã ngất xỉu, tinh thần hoảng loạn cực độ. Qua điều trị, hiện chị Duyên đã hồi tỉnh nhưng tinh thần vẫn còn bấn loạn, các y bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long đã túc trực động viên tinh thần chị Duyên.

Do bị con dao cắm vào trán, xuyên từ hốc mắt vào sâu 11cm trong sọ não phải, rất nguy hiểm, nên ngay lập tức, cháu Thiên Chương được chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM cấp cứu. Trưởng khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Nhi Đồng 1, thạc sĩ - bác sĩ Phạm Thị Thanh Tâm cho biết, khi nhập viện cháu Chương ngoài tình trạng cực kỳ nguy hiểm còn bị suy hô hấp, thiếu máu trầm trọng.

Đội ngũ y bác sĩ giỏi của Bệnh viện Nhi Đồng 1 đã tiến hành hội chẩn với y bác sĩ Bệnh viện Nhân dân 115 phẫu thuật cho cháu Chương. Qua gần 4 giờ phẫu thuật căng thẳng, đến chiều 8-8, con dao dài 28cm, rộng 2,7cm đã được lấy ra khỏi sọ não của cháu Chương. Tuy nhiên theo bác sĩ Tâm, hiện tại tính mạng của cháu Chương vẫn còn nguy kịch và đội ngũ y bác sĩ vẫn đang túc trực ngày đêm để chăm sóc đặc biệt cho cháu bé này.

Hiện Công an tỉnh Vĩnh Long đang mở rộng điều tra. Dự kiến hôm nay (10-8) công an sẽ thông tin chính thức về vụ việc trên.