Oscar 2013:

Sự khác biệt từ “Những người khốn khổ”

ANTĐ - Theo dự đoán bộ phim ca nhạc Les Miserables (Những người khốn khổ) sẽ thắng ít nhất 5 giải Oscar và giành từ 12-16 đề cử. Đây là một kết quả không quá ngạc nhiên. Bởi so với nhiều bộ phim ca nhạc trong danh sách đề cử giải Oscar 2013, “Những người khốn khổ” đang sở hữu những điểm mới xuất sắc, mà theo nhận xét của một số chuyên gia điện ảnh thì “mang tính cách mạng”. 
Sự khác biệt từ “Những người khốn khổ” ảnh 1

Dẫn đầu đường đua

Mặc dù Giáng sinh 2013 bộ phim ca nhạc “Les Miserables” (Những người khốn khổ) mới được công chiếu, nhưng theo kết quả cuộc bỏ phiếu của Gold Derby với sự tham gia của nhiều chuyên gia điện ảnh thì bộ phim được kỳ vọng này đang dẫn đầu tỉ lệ cược thắng giải Oscar 2013. Đây là tác phẩm điện ảnh mới nhất của đạo diễn phim hay nhất Oscar 2011 The King's Speech - Tom Hooper. Gold Derby nhận định bộ phim này có khả năng thắng giải Phim hay nhất; Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất (Anne Hathaway); Chỉ đạo nghệ thuật xuất sắc nhất; Ca khúc trong phim hay nhất (Suddenly) và Hòa âm xuất sắc nhất. Gold Derby dự đoán rằng “Những người khốn khổ” có thể sẽ đạt kỷ lục về lượng đề cử diễn xuất và ít nhất sẽ có 3 diễn viên được đề cử là Hugh Jackman, Anne Hathaway và Eddie Redmayne. 3 người khác cũng có khả năng được xướng tên là Russell Crowe, Sacha Baron Cohen và Helena Bonham Carter.

Độc đáo, ấn tượng và nhân văn

Ngay sau khi mới tung ra trailer, Les Misérables của đạo diễn Tom Hooper đã được khán giả hâm mộ điện ảnh háo hức chờ xem. Dàn sao gạo cội gồm: Russell Crowe, Anne Hathaway, Hugh Jackman và Helena Bonham Carter cũng đủ sức lôi kéo khán giả. Bài hát “I Dreamed a Dream” do chính diễn viên Anne Hathaway thể hiện đã tạo nét độc đáo mới. Hugh Jackman trong vai Jean Valjean đã lột tả được một trong những cảnh tượng cảm động nhất trong phim, đó là khi ông thú tội với Marius (do Eddie Redmayne đóng). Sự độc đáo tạo nên nét khác biệt lớn nhất của Les Misérables do Tom Hooper đạo diễn so với những vở Les Misérables đã quen thuộc trên sân khấu Broadway là các diễn viên hát thật trong từng cảnh quay chứ không chỉ thu âm giọng hát như thông thường vẫn làm. Lần này, Les Misérables được xem như đánh dấu cho sự phát triển mới của phim ca nhạc. Câu chuyện về tình yêu, sự cứu rỗi và bất ổn xã hội ở Pháp vào thế kỷ 19 được thể hiện hoàn toàn qua bài hát. 

Theo Tom Hooper với việc ghi âm trực tiếp giọng hát, diễn viên sẽ có nhiều cảm xúc diễn hơn là đi theo một bản ghi âm được thực hiện trước, nhất là khi tiểu thuyết “Những người khốn khổ” là hình ảnh chân thực của nước Pháp thế kỷ 19. Với video hậu trường vừa tung ra cho thấy các diễn viên đều đeo tai nghe để hát theo nhạc trực tiếp ngay tại trường quay. Nổi bật là Anne Hathaway trong vai mẹ của Cosette với bản ballad “I Dreamed a Dream”. Amanda Seyfried (thủ vai Cosette), diễn viên kiêm ca sỹ Mỹ từng thành công trong phim “Mamma Mia” rất thích thú khi được diễn những cảnh lãng mạn với bản piano “ngọt lịm” bên tai. Khác với phim “Mamma Mia”, khi cô tự do bay nhảy trên hòn đảo nên thơ của Hy Lạp để thể hiện các ca khúc nổi tiếng của ABBA, trong “Les Misérables”, Seyfried phải hát trong mưa, lùm cỏ.

“Những người khốn khổ” của Tom Hooper vẽ nên một bức tranh về tình người trong cuộc sống đầy cam go, khó nhọc. Tù nhân bỏ trốn Jean Valjean (Hugh Jackman đóng) sống một cuộc đời trốn tránh pháp luật, cho đến khi ông nhận nuôi Cosette (Amanda Seyfried đóng). Trải suốt từ năm 1815 đến 1832, câu chuyện trong “Những người khốn khổ” xoay quanh cuộc sống của bao nhân vật khác nhau, qua đó, thể hiện bức tranh về xã hội đương thời đầy đen tối nhưng cũng ánh lên những tia sáng của tình người, tính nhân văn.