Sảy thai vì bị gia đình nhà chồng đánh đập

ANTĐ - Một phụ nữ ở Ấn Độ đã bị gia đình nhà chồng hành hung đến mức sảy thai.

Sự việc xảy ra đêm hôm 13/9. Cảnh sát cho biết cô Mintoo Devi (22 tuổi) dù đang mang thai tháng thứ 5 nhưng bị chồng (Saudagar), bố chồng (Shanker Lal) và mẹ chồng (Angoori Devi) hành hung đánh đập tới mức bị sảy thai.

Mintoo đau đớn kể lại: “Ngay sau khi bị sảy thai, tôi đã tới đồn cảnh sát ở làng Dahina để tố cáo gia đình nhà chồng. Tuy nhiên, một cán bộ cảnh sát đã yêu cầu tôi quay lại vào sáng hôm sau và tôi đã thất vọng trở về”.

“Mặc dù tôi bị đau song các bác sĩ bất lực cho biết không thể điều trị cho tôi nếu không có chỉ đạo từ phía cảnh sát”, Mintoo cho biết thêm.

Hôm 16/9, nạn nhân cùng với cha mẹ mình đã tới gặp cảnh sát trưởng để tố cáo tội ác của gia đình nhà chồng.