Sau Hawaii, đến lượt truyền hình Nhật cảnh báo nhầm bị Triều Tiên tấn công tên lửa

ANTD.VN - Đài truyền hình NHK của Nhật Bản ngày 16-1 đã xin lỗi sau khi phát cảnh báo nhầm rằng Triều Tiên vừa phóng tên lửa đạn đạo và khuyến cáo người dân nước này tìm nơi trú ẩn.

Tên lửa của Triều Tiên trong một lần được phóng đi. Ảnh minh họa

Tin nhắn cảnh báo được gửi tới người dùng app (ứng dụng) của NHK có nội dung: “Triều Tiên có khả năng vừa phóng tên lửa. Cảnh báo của Chính phủ: Hãy sơ tán vào trong tòa nhà hoặc dưới hầm ngầm”.

Tuy nhiên, chỉ vài phút sau, Đài NHK đã xin lỗi và cho biết, cảnh báo nhầm trên đã được sửa lại. “Tin cảnh báo trước đó là sai sót. Không có cảnh báo nào của Chính phủ được ban hành”.

Đây là báo động nhầm thứ hai về tên lửa chỉ trong vài ngày.

Hôm thứ bảy vừa qua, giới chức bang Hawaii của Mỹ cũng phải lên tiếng xin lỗi sau khi phát cảnh báo nhầm về một cuộc tấn công tên lửa sắp xảy ra từ phía Triều Tiên.