Nhật Bản: Hệ thống Aegis Ashore sẽ đánh chặn được tên lửa hành trình

ANTD.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera cho biết, chính phủ nước này có kế hoạch tăng cường năng lực của hệ thống phòng thủ Aegis Ashore để có thể chống lại cả tên lửa hành trình bay thấp. 

Nhật Bản chuẩn bị triển khai hệ thống Aegis Ashore 

Ông Itsunori Onodera phát biểu với báo giới như trên sau khi đến thăm một cơ sở thí nghiệm của Mỹ ở Hawaii hôm 10-1, giờ địa phương. Ông đến thị sát hệ thống chống tên lửa Aegis Ashore mà Nhật Bản sẽ triển khai.

Ông Onodera xem hệ thống máy tính dùng để phát lệnh đánh chặn tên lửa. Ông cũng quan sát radar SPY-6 tối tân đang được phát triển cho hệ thống phòng thủ tên lửa.

Phát biểu với báo giới sau đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản nói rằng hiện nay, chính phủ dự định triển khai hệ thống Aegis Ashore để đánh chặn tên lửa đạn đạo, nhưng hy vọng trong tương lai sẽ phát triển hệ thống này để có thể đánh chặn nhiều loại tên lửa khác nhau, bao gồm cả tên lửa hành trình.