Sắp xử lại vụ gã trai môi giới mại dâm giá 500 USD

ANTĐ - Thông tin từ TAND quận Hoàn Kiếm cho biết, ngày 28-3 tới đây, cơ quan xét xử này sẽ mở lại phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử đối với Huỳnh Xuân Hùng (SN 1796, trú ở phường 3, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) về tội “Môi giới mại dâm”.

Trước đó (ngày 29-2), Tòa án Hoàn Kiếm đã quyết định đưa vụ án này ra xét xử. Tuy nhiên, do vắng mặt bị cáo nên phiên xử vào cuối tháng 2 vừa qua đã phải trì hoãn lại.

Huỳnh Xuân Hùng tại giai đoạn điều tra

Tài liệu truy tố Huỳnh Xuân Hùng xác định, trước khi bị bắt và điều tra về hành vi môi giới mại dâm, đối tượng này từng làm việc tại một số quán karaoke, vũ trường ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Trong quá trình đó, Huỳnh Xuân Hùng quen biết với hàng loạt “chân dài” có nhu cầu bán dâm.

Năm 2012, đối tượng chuyển tới làm quản lý nhân viên nữ tại một quán karaoke trên phố Bùi Thị Xuân (Hà Nội) và tiếp tục “sưu tầm” danh sách gái bán dâm giá cao. Ngày 24-5-2015, Huỳnh Xuân Hùng nhận được điện thoại của anh Nguyễn Văn N (SN 1983, ở Hưng Yên) đề nghị bố trí cho 2 “chân dài” để anh này cùng người bạn vui vẻ.

Qua trao đổi, Huỳnh Xuân Hùng thông báo giá mua dâm là 500 USD/lần. Thống nhất giá cả và thời gian hành lạc, đối tượng nhanh chóng thông báo cho 2 gái bán dâm người Hải Phòng và Quảng Ninh. Sau đó, theo sắp đặt của Huỳnh Xuân Hùng, chiều 25-5-2015, anh N cùng bạn đến một khách sạn sang trọng ở quận Hoàn Kiếm để “mây mưa”, thì bị lực lượng CSHS của Bộ Công an kiểm tra, bắt quả tang.

Với lời khai của gái bán dâm và khách mua vui, cùng ngày cơ quan công an cũng ra lệnh bắt giữ khẩn cấp đối với Huỳnh Xuân Hùng về hành vi môi giới mại dâm.

Quá trình điều tra, cơ quan công an làm rõ ngay trước thời điểm điều 2 “chân dài” tới khách sạn phục vụ anh N cùng người bạn, Huỳnh Xuân Hùng đã thu của khách 1.000 USD. Nếu vụ việc trót lọt, 2 gái bán dâm sẽ nhận được 700 USD và số tiền còn lại, đối tượng sẽ hưởng lợi bất chính.

Ở phiên tòa tới đây, nếu bị Tòa án quy kết về “môi giới mại dâm” theo khoản 2, Điều 255-BLHS thì mức hình phạt cao nhất dành cho Huỳnh Xuân Hùng có thể lên tới 10 năm tù giam.