Sập mỏ vàng ở Congo, 50 người có thể đã chết

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ít nhất 50 người được cho là đã thiệt mạng khi một mỏ khai thác vàng thủ công bị sập gần Kamituga ở phía Đông Cộng hòa Dân chủ Congo.
Những vụ tai nạn hầm mỏ xảy ra phổ biến tại các mỏ khai thác không được kiểm soát ở Congo

Những vụ tai nạn hầm mỏ xảy ra phổ biến tại các mỏ khai thác không được kiểm soát ở Congo

Bà Emiliane Itongwa, Chủ tịch Sáng kiến ​​Hỗ trợ và Giám sát xã hội về phụ nữ cho biết, vụ tai nạn xảy ra tại khu mỏ Detroit vào khoảng 15h (giờ địa phương) ngày 11-9-2020 sau trận mưa lớn.

“Khoảng 50 người đã bị vùi lấp trong hầm và chưa ai ra được”, bà Itongwa nói.

Những hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy hàng trăm người tập trung trên một sườn đồi xung quanh lối vào hầm mỏ.

Tai nạn hầm mỏ xảy ra phổ biến tại các mỏ khai thác không được kiểm soát ở Congo, với hàng chục người chết mỗi năm tại các mỏ khai thác tự phát, nơi các thợ mỏ thiếu trang thiết bị bảo hộ thường xuyên vào sâu dưới lòng đất để tìm kiếm quặng.

Trước đó, vụ lở đất tại một mỏ vàng không còn khai thác vào tháng 10 năm ngoái đã giết chết 16 người, trong khi một vụ lở đất khác tại mỏ đồng và coban vào tháng 6-2019 cũng khiến 43 người thiệt mạng.