"Sao" Barcelona nguy cơ ngồi tù vì trốn thuế

ANTĐ - Tiền vệ của Barcelona, Javier Mascherano đối mặt với nguy cơ phải ngồi tù, sau khi bị các công tố viên Tây Ban Nha cáo buộc cầu thủ này tội trốn thuế với số tiền lên tới hơn 1,5 triệu euro. 

Mascherano, cầu thủ gia nhập Barcelona từ đội bóng của Anh, Liverpool vào tháng 8-2010, bị cáo buộc che giấu những khoản thu nhập từ bản quyền hình ảnh bằng cách sử dụng các công ty ở Mỹ và Bồ Đào Nha để giao dịch hợp đồng. Cầu thủ 31 tuổi này bị cáo buộc lừa dối các cơ quan chức năng khoản tiền thuế 587.822 euro vào năm 2011 và 968.907 euro vào năm 2012.

Mascherano bị cáo buộc gian lận 1,5 triệu euro tiền thuế

Theo báo chí địa phương, Mascherano cũng sẽ phải thanh toán khoản tiền lãi lên tới 200.000 euro và người ta đang tìm kiếm chứng cứ để buộc tội ngôi sao người Argentina. Barcelona đã không đưa ra lời bình luận ngay lập tức trước những cáo buộc trên.

Mascherano là ngôi sao mới nhất của Barcelona bị cáo buộc liên quan đến tội trốn thuế sau trường hợp của người đồng đội tại đội tuyển Argentina, Lionel Messi, cầu thủ bị cáo buộc tương tự liên quan đến bản quyền hình ảnh.

Messi và cha cầu thủ này bị cáo buộc lừa dối cơ quan chức năng của Tây Ban Nha hơn 4 triệu euro từ năm 2006 đến 2009. Cha con Messi đã lên tiếng phủ nhận bất kỳ việc làm sai trái nào trong trường hợp này.

Messi trước đó cũng gặp rắc rối với cơ quan thuế của Tây Ban Nha

Một cầu thủ khác của Barcelona, tiền đạo người Brazil, Neymar, cũng đang vướng vào pháp luật vì tội trốn thuế sau khi gia nhập đội bóng chủ sân Nou Camp từ Santos vào năm 2013. Gần đây, tài sản của Neymar ở ngân hàng đã bị nhà chức trách “đóng băng”.

Cựu Chủ tịch của Barcelona, Sandro Rosell, Chủ tịch đương nhiệm Josep Maria Bartomeu, Neymar, cha cầu thủ này, Santos và 2 Giám đốc điều hành của đội bóng Brazil đều có tên trong đơn kiện.

Nói với giới truyền thông, Barcelona khẳng định CLB luôn “hành động trong khuôn khổ pháp luật” và luôn bác bỏ những lời cáo buộc.