Sẵn sàng đảm bảo an toàn PCCC lễ mít tinh Quốc Khánh 2-9

ANTĐ - “Cho đến ngày 28-8, công việc chuẩn bị đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy cho sự kiện mít tinh kỷ niệm Quốc khánh ngày 2-9 đã hoàn tất. Lực lượng, phương tiện đã được kiểm tra kỹ lưỡng, các phương án đã vào vị trí sẵn sàng làm nhiệm vụ tại những tuyến phố, quảng trường… nơi tổ chức sự kiện trọng đại của đất nước”- Đại tá Nguyễn Văn Sơn, Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC thành phố Hà Nội cho biết.

Để thực hiện các phương án PCCC cho sự kiện trọng đại kỷ niệm 70 Quốc khánh 2-9, từ đầu tháng 6 sau khi nhận được chỉ đạo của Bộ Công an, Cảnh sát PCCC TP Hà Nội đã khẩn trương triển khai cụ thể các phương án, kế hoạch đảm bảo an toàn PCCC. Những nơi tổ chức bắn pháo hoa được bố trí ít nhất 2 xe phun vòi rồng chữa cháy cùng lực lượng cứu hộ, cứu nạn với trang bị đầy đủ thiết bị làm nhiệm vụ. Đặc biệt, những điểm xác định là trung tâm của sự kiện, lực lượng Cảnh sát PCCC, cứu hộ, cứu nạn đã tổ chức hàng chục buổi tập huấn, đưa ra các tình huống xử lý nhanh. Cùng với đó, các phòng Cảnh sát PCCC khu vực đã tổ chức hợp luyện, chủ động đưa ra hàng trăm phương án khác để xử lý nhanh tình huống,  không để sự cố xảy ra. Cho đến thời điểm này, các vị trí tại các tuyến đường cửa ngõ vào trung tâm Thủ đô Hà Nội đã có lực lượng và phương tiện ứng trực để làm nhiệm vụ. “Các phương án đảm bảo an toàn PCCC cho sự kiện trong đại này đã quán triệt đến toàn thể lực lượng trong Cảnh sát PCCC TP Hà Nội và cho đến nay tất cả đã sẵn sàng”- Đại tá Nguyễn Văn Sơn, Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC thành phố Hà Nội cho biết.
Sẵn sàng đảm bảo an toàn PCCC lễ mít tinh Quốc Khánh 2-9 ảnh 1Cảnh sát PCCC Hà Nội diễn tập phương án chữa cháy nhà cao tầng

 Cũng theo Đại tá Nguyễn Văn Sơn, ngoài việc triển khai thực hiện 6 phương án tiểu ban An ninh quy định, Cảnh sát PCCC TP Hà Nội đã chủ động triển khai 5 phương án về công tác đảm bảo an toàn PCCC tại các địa điểm phục vụ lễ mít tinh. Cụ thể, ngoài các khu vực các tòa nhà gần nơi diễn ra sự kiện, khán đài, còn có 4 tuyến đường Ngọc Hà, Trần Phú, Kim Mã, Lê Hồng Phong đã được các lực lượng “khớp” lệnh để sẵn sàng cho ngày tổng duyệt và ngày diễn ra chính thức. Theo báo cáo của Cảnh sát PCCC TP Hà Nội, trong sáng 28-8, công việc kiểm tra lần cuối cùng tại các vị trí gần khu vực diễn ra sự kiện này đã được hoàn tất. Các báo cáo có ghi chép đầy đủ, cụ thể thực tế và được phân tích đánh giá ở mức độ tuyệt đối an toàn về PCCC.

Cảnh sát PCCC Hà Nội tập huấn phương án chữa cháy, cứu nạn

Theo Đại tá Nguyễn Minh Hải, Trưởng phòng Tham mưu-Cảnh sát PCCC TP Hà Nội, riêng đối với những tuyến phố có các hộ dân kinh doanh, ngoài việc bố trí lực lượng cắm chốt cùng lực lượng phòng cháy cơ sở, dân phòng, đơn vị đã phối hợp với lực lượng CAP sở tại để nắm bắt cũng như xử lý những nguy cơ tiềm ẩn xảy cháy nổ. Cùng với đó, Cảnh sát PCCC đã có văn bản phối hợp với ngành Điện lực Hà Nội để có biện pháp kiểm tra, xử lý các đường dây, hệ thống cung cấp điện cho khu vực đề phòng quá tải trong khi các thiết bị hoạt động phục vụ sự kiện. Về phương tiện phục vụ đội hình diễu binh cũng đã được phun rửa sạch sẽ, cấp các thiết bị ứng cứu khẩn cấp cũng đã trang bị đầy đủ trên mỗi xe.