San Francisco xuất hiện nhiều bức vẽ kỳ thị người Trung Quốc

ANTĐ - Một loạt hình vẽ graffiti có nội dung kỳ thị người Trung Quốc ở Mỹ đã xuất hiện ở nhiều khu vực tại thành phố San Francisco, Mỹ trong thời gian vừa qua. 
San Francisco xuất hiện nhiều bức vẽ kỳ thị người Trung Quốc  ảnh 1

Nội dung là hàng chữ “No more Chinese”, có hàm ý không hoan nghênh những người Trung Quốc tới đây.  Nhà chức trách cho hay, họ nhận được báo cáo về việc những hình vẽ này xuất hiện ở nhiều khu vực trong thành phố kể từ cuối tuần trước, tuy nhiên một số trang mạng xã hội Trung Quốc lại trích dẫn lời cư dân địa phương nói rằng những hình ảnh kỳ thị này đã có từ cách đây 2 tháng, tại những khu vực có người Trung Quốc sinh sống.

Liên quan đến vụ việc, cảnh sát San Francisco vừa bắt giữ một người  tên là John Schenone, 62 tuổi, cư dân của thành phố San Francisco. Hiện ông ta đang bị tạm giam với cáo buộc 5 tội danh thù ghét và 5 tội danh phá hoại. Theo số liệu của Cục điều tra dân số Mỹ, số dân ở Los Angeles, bang California là 820.000 người, trong đó có 17.000 người Trung Quốc – được coi là cộng đồng dân tộc ít người đông nhất tại thành phố này.