Rủ nhau xuống ao tắm, bé gái 5 tuổi bị đuối nước

ANTĐ - Nhóm 4 bé gái khoảng 5 tuổi đang học mầm non rủ nhau ra ao nuôi cá của một hộ dân tắm, thì bất ngờ 1 bé đã bị sẩy chân rơi xuống chỗ nước sâu dẫn đến chết đuối. 
Sự việc đau lòng này xảy ra chiều 17-5 tại thôn Của, xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị.
Trước thời điểm xảy ra vụ chết đuối thương tâm trên, 4 bé gái khoảng 5 tuổi đang học Trường mầm non thôn Của đã rủ nhau ra ao nuôi cá của một hộ dân ở thôn Của tắm. Trong khi tắm, bé Ô Lê Vơ (5 tuổi) đã bị sẩy chân xuống chỗ nước sâu rồi chìm.

Khoảng hơn 30 phút sau đó, các em nhỏ còn lại mới hốt hoảng chạy báo cho người dân gần đó. Dù đã được người dân tích cực đến ứng cứu, nhưng sự việc đã muộn màng khi cháu Vơ được tìm thấy đã tử vong.

Vụ chết đuối thương tâm này thêm một lần nữa cảnh báo các bậc phụ huynh cần giám sát các em nhỏ trong việc vui chơi, tắm tại các ao, hồ, sông suối, nhất là trong mùa hè để tránh những vụ việc đau lòng tương tự xảy ra.