Rủ nhau mua bán heroin, chia nhau 53 năm tù giam

ANTĐ - Ngày 9-9, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Thanh Tâm (44 tuổi, trú tại TP Vinh), Lương Thị Hương (25 tuổi, trú tại xã Lượng Minh, huyện Tương Dương), Trần Hữu Tuyến (36 tuổi, trú tại xã Nam Cường, huyện Nam Đàn) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. 

Theo cáo trạng, vào khoảng 22h ngày 21-11-2013, đội cảnh sát điều tra tội phạm ma túy CATP Vinh bắt quả tang Trần Hữu Tuyến đang vận chuyển 3 bánh heroin bằng xe máy, khi Tuyến lưu thông qua địa phận xã Châu Tiến (huyện Quỳ Châu). 

Qua lời khai của Tuyến, số heroin kể trên là của Lương Thị Hương mua theo sự chỉ đạo của Nguyễn Thanh Tâm. Ngay sau đó, cả Hương và Tâm cũng bị bắt khi đang di chuyển bằng ô tô phía sau Tuyến khoảng 1km.

Rủ nhau mua bán heroin, chia nhau 53 năm tù giam ảnh 1

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử

Cơ quan điều tra đã làm rõ, Hương thông thuộc tiếng Lào nên được Tâm rủ rê đi mua ma túy. Nhiệm vụ của Hương là liên lạc, thống nhất giá mua heroin với "đối tác" người Lào.

Mỗi lần giúp Tâm “giao dịch” với khách hàng, Hương được trả 100 USD. Hương liên lạc với một người Lào (không rõ lai lịch, địa chỉ) thống nhất mức giá 5.100 USD/bánh heroin. Địa điểm mà các đối tượng này chọn để giao dịch là ở khu vực cửa khẩu Thông Thụ, huyện Quế Phong.

Đến ngày 21-11-2013, Tâm đưa cho Hương 15.300 USD để mua 3 bánh heroin, đồng thời giao xe mô tô cho Trần Hữu Tuyến chở Hương đi Quế Phong để mua hàng. Sau khi mua được hàng, Tuyến giấu 3 bánh heroin trong xe máy rồi chạy về xuôi thì bị bắt.

Ngày 15-9-2014, TAND tỉnh Nghệ An đã đưa vụ án ra xét xử, tuyên Nguyễn Thanh Tâm tù chung thân, Lương Thị Hương 18 năm tù, Trần Hữu Tuyến 20 năm tù. Không đồng ý với mức án, Tâm và Tuyến kháng cáo lên TAND tối cao. Ngày 22-4-2014, Tòa phúc thẩm TAND tối cao đã đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm. Nhận định cấp sơ thẩm chưa giám định hàm lượng chất ma túy, việc điều tra chưa đầy đủ nên đã tuyên hủy toàn bộ bản án để điều tra lại.

Sau đó, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã mở niêm phong vật chứng, lấy mẫu giám định hàm lượng ma túy có trong 3 bánh heroin. Kết quả giám định cho thấy, hàm lượng ma túy có trong mẫu lấy từ 3 bánh heroin từ 40-45%. Nhận định Nguyễn Thanh Tâm là đối tượng cầm đầu, giữ vai trò chính trong vụ án nên HĐXX tuyên phạt Tâm 20 năm tù; Lương Thị Hương 16 năm tù, Trần Hữu Tuyến 17 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.