Rủ nhau đi cướp lấy tiền tiêu xài

ANTĐ - Ngày 29-6, CAQ Ba Đình, TP Hà Nội cho biết hiện đang tạm giữ đối tượng Đào Hữu Thịnh (SN 1976, ở đường Hồng Hà, phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) để phục vụ công tác điều tra.

Đối tượng Đào Hữu Thịnh

Trước đó, do không có tiền tiêu xài, Đào Hữu Thịnh rủ Long (chưa xác định được nhân thân lai lịch) cùng nhau đi cướp giật tài sản của người đi đường.

Ngày 27-6, Thịnh điều khiển chiếc xe máy Yamaha jupiter, BKS: 29T9 – 1594 chở Long đến ngã tư phố Quán Thánh – Cửa Bắc (phường Quán Thánh, quận Ba Đình), phát hiện cháu Nguyễn Huyền Tr. (SN 2000, ở phường Trung Liệt, quận Đống Đa), điều khiển xe đạp điện chở theo bạn phía sau, trên tay Tr. cầm chiếc điện thoại Iphone6.

Ngay lập tức, Thịnh cho xe máy áp sát để Long cướp giật chiếc điện thoại của cháu Tr. rồi tăng ga bỏ chạy về phố Cửa Bắc. Bị cướp, cháu Tr. hô hoán, đồng thời chỉ tay về hướng Thịnh.

Đúng lúc này, đồng chí Nguyễn Xuân Tuyển, cán bộ CAP Trúc Bạch, quận Ba Đình trong trong lúc tuần tra gần đó phát hiện nên đã gọi điện cho ca trực của đơn vị nắm thông tin, tổ chức vây bắt, đồng thời đồng chí Tuyển tiếp tục điều khiển xe máy truy đuổi đối tượng.

Sau một hồi lạng lách, đánh võng trên các con phố, khi đến ngõ 62 phố Phó Đức Chính, Thịnh bị đồng chí Tuyển đuổi kịp, áp sát và sử dụng  võ thuật quật ngã, bắt giữ, còn Long, lợi dụng sơ hở đã tẩu thoát.

Tại cơ quan công an, Đào Hữu Thịnh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bản thân cùng đồng bọn. Hiện đối tượng Long đang bỏ trốn, cơ quan công an tiếp tục xác minh truy bắt.