Công bố tiêu chuẩn mới trong chẩn đoán rối loạn chức năng tiêu hóa ở trẻ

Công bố tiêu chuẩn mới trong chẩn đoán rối loạn chức năng tiêu hóa ở trẻ

ANTĐ -Taị Việt Nam, tỷ lệ trẻ bị rối loạn chức năng dạ dày ruột lên đến 91%. Đây là thông tin được đưa ra tại hội nghị khoa học ROME IV - tiêu chuẩn mới trong chẩn đoán các rối loạn chức năng tiêu hóa của trẻ em do Hội Nhi khoa Việt Nam tổ chức với sự đồng hành của nhãn hàng Friso (thuộc công ty FrieslandCampina Việt Nam).
Gần 80 người được xử lý y tế trong lễ diễu binh

Gần 80 người được xử lý y tế trong lễ diễu binh

ANTĐ - Theo báo cáo nhanh của Sở Y tế Hà Nội về kết quả triển khai công tác đảm bảo y tế phục vụ các hoạt động kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9, trong lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành sáng 2-9, các tổ trực cấp cứu ngành y tế Hà Nội đã xử lý, cấp cứu y tế kịp thời cho 76 trường hợp bị rối loạn tiêu hóa, viêm họng, mệt mỏi, say nắng, tăng huyết áp, sốt, tai biến mạch máu não, dị ứng, vết thương phần mềm... 
Đang làm rõ nguyên nhân bé gái 11 tuổi tử vong

Đang làm rõ nguyên nhân bé gái 11 tuổi tử vong

ANTĐ - Cho rằng cái chết của bé gái 11 tuổi bắt nguồn từ sự tắc trách của các nhân viên y tế, ngày 21-10, rất đông người dân đã kéo đến Bệnh viện đa khoa huyện Quốc Oai, Hà Nội yêu cầu phải làm rõ nguyên nhân cũng như trách nhiệm của những người liên quan.
Dinh dưỡng khi đi du lịch hè

Dinh dưỡng khi đi du lịch hè

ANTĐ - Trong khi bỏ công nghiên cứu một điểm đến du lịch lý tưởng, chúng ta thường không vạch sẵn kế hoạch giữ gìn sức khỏe trong chuyến đi. Hãy xem các chuyên gia dinh dưỡng đưa ra lời khuyên hữu ích để tận hưởng kỳ nghỉ hè này.
“Dư âm” của kỳ nghỉ dài

“Dư âm” của kỳ nghỉ dài

ANTĐ - Kỳ nghỉ dài ngày đã qua nhưng với nhiều người đến giờ cơ thể mới có biểu hiện mệt mỏi, khó chịu. Cảm cúm, viêm họng, bụng dạ bất thường trong khi họ vẫn chưa hào hứng lắm khi quay trở lại với công việc thường ngày. 

Trẻ nhập viện tăng mạnh

Trẻ nhập viện tăng mạnh

ANTĐ - Ngày 6-2, bác sỹ Lê Hùng, khoa Nhi, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết: Số lượng trẻ nhập viện trong và sau Tết tại khoa Nhi của bệnh viện tăng, chủ yếu do nguyên nhân như thay đổi thời tiết bất thường, nhiều gia đình chủ quan, không điều trị kịp thời. Tai bệnh viện Nhi đồng I số lượng trẻ đến nhập viện điều trị về các bệnh thường gặp như sốt cao, ho, viêm phổi tăng từ 15-20% so với cùng kỳ năm 2013.
Làm báo cần nhất là có sức khỏe

Làm báo cần nhất là có sức khỏe

ANTĐ - Nghề báo đòi hỏi phải đi nhiều để gặp gỡ nhiều người, do đó sức khỏe là quan trọng nhất,  nếu không có sức khỏe tốt thì khó mà “trụ” được với nghề. Tuy nhiên do tính chất công việc thường xuyên phải đi công tác xa, ăn uống thất thường và không đảm bảo vệ sinh nên đã có rất nhiều nhà báo mắc phải chứng bệnh rối loạn tiêu hoá, gây phiền phức và ảnh hưởng không nhỏ tới hiệu quả công việc của người làm báo.
Chia sẻ kinh nghiệm chữa rối loạn tiêu hóa

Chia sẻ kinh nghiệm chữa rối loạn tiêu hóa

ANTĐ - Khi tuổi cao, sức đề kháng bắt đầu yếu đi nên thường bị nhiều loại bệnh tấn công, trong đó các bệnh về đường tiêu hóa dễ gặp nhất. Thêm vào đó, các loại thực phẩm, rau quả, đồ ăn, nước uống hiện nay ẩn chứa nhiều nguy hại từ thuốc trừ sâu, hóa chất bảo quản, đặc biệt việc sử dụng tràn lan phụ gia thực phẩm độc hại… làm cho ngày càng nhiều người bị mắc chứng bệnh rối loạn tiêu hóa, đặc biệt là ngộ độc thức ăn.

Quy tắc giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng

Quy tắc giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng

ANTĐ - Ung thư đại trực tràng là nguyên nhân gây tử vong do ung thư đứng thứ 2 ở Mỹ. Tuy nhiên, thực hiện lối sống lành mạnh và ăn uống hợp lý có thể giúp bạn giảm thiểu nguy cơ.
Tiêu hóa kém do giữ thói quen từ thời bao cấp

Tiêu hóa kém do giữ thói quen từ thời bao cấp

ANTĐ - Bao cấp là giai đoạn khó khăn, thiếu thốn, vất vả nhất trong cuộc sống người dân nhưng đó cũng là quãng thời gian kỷ niệm khó quên đối với những ai đã từng trải qua. Giờ cuộc sống đã đầy đủ sung túc nhưng nhiều người, nhất là người cao tuổi vẫn giữ thói quen “tiếc của” từ thời bao cấp, hay hâm đi hâm lại những thức ăn cũ đã được nấu nhiều ngày trước đó khiến cho thức ăn bị nhiễm khuẩn, khi ăn vào dễ dẫn đến chứng rối loạn tiêu hóa. 

Có sức khỏe để viết tiếp những đam mê

Có sức khỏe để viết tiếp những đam mê

ANTĐ - Gần 60 tuổi đời với 37 năm cần mẫn tìm hiểu, ghi chép lại lịch sử dân tộc, có nhiều sáng tác tiêu biểu về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng nhiều vị tướng trong lịch sử dân tộc, Đại tá Đặng Việt Thủy, nguyên Trưởng phòng Kế hoạch - Nhà Xuất bản Quân Đội Nhân dân - một nhà văn và cũng là nhà báo quân đội chia sẻ bí quyết làm việc của mình: sức khỏe quan trọng nhất, có sức khỏe mới theo đuổi được niềm đam mê.
Chọn sản phẩm tiêu hóa nào cho tủ thuốc gia đình

Chọn sản phẩm tiêu hóa nào cho tủ thuốc gia đình

ANTĐ - Thời tiết giao mùa, các loại vi khuẩn có điều kiện phát triển nên thức ăn thường dễ bị ôi thiu, vì thế mà các bệnh về tiêu hóa gia tăng. Để phòng bệnh, nhiều gia đình đã cẩn thận đặt trong tủ thuốc nhà mình các sản phẩm dùng cho các bệnh về tiêu hóa. Nhưng giữa rừng thông tin quảng cáo thì để lựa chọn được sản phẩm hiệu quả vẫn còn là nỗi băn khoăn của nhiều người.
Nửa nạc, nửa mỡ

Nửa nạc, nửa mỡ

ANTĐ - “Trăm nghe không bằng một thấy”, tức là một trăm cái tai không bằng hai con mắt. Cứ phải “thực mục sở thị” thì mới tin được.
Nguy cơ từ việc quảng cáo thái quá

Nguy cơ từ việc quảng cáo thái quá

ANTĐ - Thời gian gần đây việc quảng cáo men tiêu hóa, thực phẩm chức năng với các tác dụng thần kỳ “giúp trẻ ăn ngon, chóng lớn” khá khổ biến. Vì tin theo quảng cáo, không ít bậc cha mẹ cứ thấy con chán ăn, lười ăn hay đi ngoài là tự ý đi mua men tiêu hóa cho trẻ uống mà không biết rằng việc làm này có nguy cơ gây hại cho sức khỏe của trẻ…