Rà soát “danh sách đen” quảng cáo rao vặt trái phép

(ANTĐ) - Hôm qua, 20-6, Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục có văn bản đề nghị các doanh nghiệp viễn thông ngừng cung cấp dịch vụ đối với 127 số điện thoại vi phạm quảng cáo rao vặt trên địa bàn thành phố.
Đây là lần thứ 13 Sở TT-TT yêu cầu cắt liên lạc với  1.456 số điện thoại lọt vào “danh sách đen” này. Theo ông Nguyễn Tiến Sỹ - Trưởng phòng Viễn thông, tình trạng quảng cáo rao vặt đang có dấu hiệu tái diễn trên một số quận, huyện và để siết chặt hoạt động này, tránh “đầu voi, đuôi chuột”, trong thời gian tới, Sở yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông tra danh sách và gọi đến các số bất kỳ trong “danh sách đen”, số điện thoại nào đã được yêu cầu cắt mà doanh nghiệp đó vẫn chưa cắt, doanh nghiệp sẽ phải chịu trách nhiệm trước Sở TT-TT và UBND thành phố.