Quyết liệt tấn công trấn áp tội phạm, để nhân dân Thủ đô vui xuân đón Tết bình an

ANTĐ - Chiều 23-1, đồng chí Nguyễn Thế Thảo - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã đến kiểm tra, thăm và chúc Tết CBCS Phòng CSHS, CATP Hà Nội và có những chỉ đạo cụ thể, nhằm đảm đảm bảo cho nhân dân đón Tết an toàn, hạnh phúc.
Quyết liệt tấn công trấn áp tội phạm, để nhân dân Thủ đô vui xuân đón Tết bình an ảnh 1
Đồng chí Nguyễn Thế Thảo - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội phát biểu tại buổi thăm, kiểm tra và chúc Tết Phòng CSHS - CATP Hà Nội


Tiếp Chủ tịch UBND TP có đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Uỷ viên Ban thường vụ Thành uỷ, Bí thư Đảng ủy - Giám đốc CATP Hà Nội; các đồng chí Trưởng phòng nghiệp vụ của CATP Hà Nội.

Thay mặt Đảng ủy - Ban chỉ huy Phòng CSHS, Đại tá Dương Văn Giáp - Trưởng phòng CSHS - CATP Hà Nội đã báo cáo kết quả thành tích của đơn vị trong năm 2013. Được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, các ngành, đặc biệt là lãnh đạo Thành ủy, UBND TP cũng như sự quan tâm cá nhân của đồng chí Chủ tịch UBND TP, Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP Hà Nội cùng với sự giúp đỡ nhiệt tình của nhân dân Thủ đô, CBCS Phòng CSHS đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Kiềm chế, làm giảm 1,87% số vụ phạm pháp hình sự và giảm 14% số vụ trọng án. Công tác điều tra khám phá đạt hiệu quả cao (khám phá phạm pháp hình sự chung đạt 77,5%; khám phá trọng án đạt 94,7%), góp phần đảm bảo tốt ANTT trên địa bàn Thủ đô.

Với thành tích trên, năm 2013, Phòng CSHS - CATP Hà Nội tiếp tục giữ vững danh hiệu Đơn vị Quyết thắng, được Bộ Công an tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc". Đặc biệt, ngày 13-12-2013, Phòng CSHS vinh dự được Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam ký Quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân (lần 2).

Trong những ngày này, nhân dân Thủ đô và cả nước trong không khí chuẩn bị đón Tết nguyên đán Giáp Ngọ 2014, dự báo tình hình tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng do. Mục tiêu kiềm chế và làm giảm tình hình tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội, không để xảy ra vấn đề nhức nhối nổi cộm, tiếp tục được đặt ra. Đặc biệt là tập trung phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm mâu thuẫn từ làm ăn kinh tế, đòi nợ, sử dụng các loại hình thức đe dọa, uy hiếp để đòi nợ như: nổ mìn, sử dụng quả nổ, đổ chất bẩn, chất thải vào nhà và sử dụng vũ khí nóng gây án nghiêm trọng...

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung thay mặt Đảng ủy - Ban Giám đốc, Phòng CSHS - CATP Hà Nội ghi nhận, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thế Thảo - Chủ tịch UBND TP Hà Nội, quán triệt CBCS Công an Thủ đô thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được giao


Trước mắt, Phòng CSHS CATP Hà Nội tập trung bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chào đón Xuân mới, diễn ra trên địa bàn thành phố; đảm bảo tốt ANTT trên địa bàn Thủ đô, đảm bảo cho nhân dân vui đón Tết cổ truyền của dân tộc.

Để góp phần đảm bảo ANTT trong dịp Tết nguyên đán Giáp Ngọ 2014, thực hiện các ý kiến trực tiếp của đồng chí Giám đốc CATP về các nghiệp vụ cụ thể nhằm đảm bảo TTATXH, CBCS Phòng CSHS nói riêng và toàn thể lực lượng CSHS - CATP Hà Nội nói chung đã triển khai kết hoạch, phương án cụ thể, chi tiết, giao nhiệm vụ, chỉ tiêu đến từng đội nghiệp vụ, từng tổ công tác, từng CBCS để đẩy mạnh hơn nữa các biện pháp phòng ngừa và đấu tranh trấn áp với các loại tội phạm cụ thể.

Thay mặt Đảng ủy - Phòng CSHS - CATP Hà Nội, Đại tá Dương Văn Giáp xin hứa, CBCS Phòng CSHS tiếp tục phát huy truyền thống của đơn vị, tập trung xây dựng Đảng, xây dựng Phòng CSHS trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có bản lĩnh chính trị vững vàng...

Bày tỏ niềm vui khi đến thăm, kiểm tra và chúc Tết CBCS Phòng CSHS - CATP Hà Nội, thay mặt UBND TP Hà Nội, đồng chí Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch UBND Thành phố, thân ái gửi tới CBCS Công an Thủ đô những lời chúc tốt đẹp nhất; bước sang năm mới lập nhiều chiến công mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nặng nề, nhưng rất vẻ vang được Đảng, Nhà nước và nhân dân Thủ đô giao phó.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng biểu dương các thành tích trong năm 2013 mà CBCS Phòng CSHS đã đạt được. Đánh giá tình hình tội phạm xảy ra trên địa bàn thành phố trong năm 2013, đồng chí Chủ tịch nhấn mạnh, năm 2013 rất nhiều vụ trọng án xảy ra và được CBCS Phòng CSHS phá án nhanh chỉ sau vài giờ đồng hồ xảy ra. Bên cạnh đó, CBCS Phòng CSHS cũng thể hiện được nghiệp vụ thông minh, tinh nhuệ, chuyên nghiệp...

Đông thời, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng căn dặn các CBCS Phòng CSHS trong thời gian tới tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được. Vì TP Hà Nội là một trung tâm kinh tế chính trị cùng với việc giữ vững an ninh chính trị, không để xảy ra yếu tố bất ngờ. Phải tăng cường công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, với mục tiêu giảm thiểu nhất với các loại tội phạm; kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm để giữ vững được cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Bên cạnh đó, CBCS Phòng CSHS nói riêng và CBCS - CATP Hà Nội nói chung cần được rèn luyện, nâng cao tư tưởng đấu tranh các loại tội phạm mới. Ngoài tội phạm kinh tế ra thì một số loại tội phạm rất tinh vi, từ góc độ kinh tế sang hình sự, hay loại tội phạm rất nguy hiểm hiện nay là thông tin mạng...

Đại tá Dương Văn Giáp - Trưởng phòng CSHS - CATP Hà Nội báo cáo kết quả thành tích của đơn vị trong năm 2013

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo tại buổi thăm và chúc Tết, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung - Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu: Nhân dịp chuẩn bị đón Xuân Giáp Ngọ 2014, lực lượng CATP nói chung và lực lượng CSHS nói riêng, rất vinh dự được đón đồng chí Chủ tịch UBND TP đến thăm, động viên và chúc Tết CBCS Phòng CSHS. Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP và các cán bộ chiến sỹ Phòng CSHS luôn nhận thức sâu sắc rằng, trong những năm vừa qua, đặc biệt năm 2013, được sự quan tâm chỉ sát sao của lãnh đạo Thành ủy - UBND TP Hà Nội, trực tiếp là đồng chí Chủ tịch UBND TP phụ trách khối Đảng ủy CATP luôn dành thời gian quan tâm về mọi mặt để lãnh đạo chỉ đạo lực lượng Công an Thủ đô nói chung và lực lượng CSHS nói riêng. Chúng tôi sẽ quán triệt tất cả CBCS Công an Thủ đô thực hiện một cách nghiêm túc và xin hứa toàn thể CBCS công an Thủ đô nỗ lực cố gắng thực hiện tốt đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tuyệt đối an toàn để nhân dân Thủ đô vui xuân đón Tết bình an.