Quyền HLV trưởng ĐTVN Hoàng Văn Phúc: “Lo nhất là hàng phòng ngự”

ANTĐ - Chia sẻ với ANTĐ sau buổi tập hôm nay của ĐTVN, HLV Hoàng Văn Phúc cho biết, điều khiến ông lo ngại nhất trước chuyến đến làm khách trên sân của Hong Kong chính là hàng phòng ngự.

HLV Hoàng Văn Phúc lo ngại về những điểm yếu nơi hàng phòng ngự của ĐTVN

Trên thực tế, lo ngại trên của Phúc không phải là không có cơ sở, bởi dù đội tuyển đã có sự thể hiện khá tốt trong các trận đấu ở đợt tập trung trước và nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới chuyên môn, nhưng khả năng hỗ trợ và bọc lót cho nhau ở tuyến phòng ngự vẫn còn là bài toán chưa có lời giải thỏa đáng.

Nếu như hai bên cánh có thể xem là tạm ổn với sự cơ động của Văn Hoàn và Văn Phong thì cặp trung vệ đã lộ ra là “tử huyệt” của đội tuyển. Michal Nguyễn đã được trao cơ hội và cũng thể hiện rất nhiều nỗ lực. Tuy nhiên cầu thủ Việt kiều rất được kỳ vọng này vẫn chưa tìm được tiếng nói chung với người đá cặp Gia Từ, để lại nhiều sai sót trong trận đấu với UAE.

Ngoài Michal Nguyễn, HLV Hoàng Văn Phúc vẫn còn một sự lựa chọn sáng giá khác là Thanh Hào. Nhưng trung vệ gốc Bình Định này hiện vẫn chưa trở lại với trạng thái phong độ tốt nhất. Vì vậy, trong quỹ thời gian 10 tới, nếu không giải quyết rốt ráo vấn đề của cặp trung vệ, ĐTVN khó có thể hoàn thành mục tiêu kiếm điểm trên sân của Hong Kong – đối thủ đang gia tăng đáng kể sức mạnh nhờ sở hữu khá nhiều cầu thủ nhập tịch và đã chứng tỏ thực lực của mình bằng trận hòa trước Uzbekistan ngay tại Tashkent.

Trong khi hàng thủ còn tiềm ẩn nhiều mối lo ngại thì hàng công lại nhận được sự đánh giá cao của HLV Hoàng Văn Phúc. Điều này thể hiện rõ nét ở quyết định không triệu tập trở lại Công Vinh dù chân sút này thi đấu rất ấn tượng tại 2 vòng đấu vừa qua ở V-League. Ông Phúc nói: “Hàng công của đội tuyển đã thi đấu rất tốt, tạo được nhiều cơ hội và luôn ghi được bàn thắng trong tất cả trận đấu, từ giao hữu cho tới chính thức. Những tình huống không ghi được bàn đa phần đều là do thiếu may mắn hoặc thủ môn đội bạn quá xuất sắc mà thôi. Vì vậy, tôi cho rằng chúng ta không nên phá vỡ sự ổn định và đội tuyển chưa cần sự phục vụ của Công Vinh ở thời điểm này”.

Về đối thủ sắp tới của ĐTVN là Hong Kong, HLV Hoàng Văn Phúc nhận xét: “Tôi được biết dù chơi thiếu người trong hiệp đấu thứ hai nhưng Hong Kong vẫn cầm hòa được Uzbekistan ngay trên sân khách. Điều này cho thấy họ thực sự là đối thủ rất đáng ngại. Tuy nhiên, mục tiêu của ĐTVN là giành 3 điểm trọn vẹn nếu không muốn phải sớm nói lời chia tay với Asian Cup. Vì vậy, chúng tôi sẽ dốc toàn lực để hoàn thành nhiệm vụ khó khăn này”.

Trận đấu giữa ĐTVN và ĐT Hong Kong (Trung Quốc) sẽ diễn ra vào ngày 22/3 tới trên sân Mongkok. Đây đồng thời cũng là trận đấu cuối cùng trên cương vị Quyền HLV trưởng của ông Hoàng Văn Phúc. Nếu đội tuyển thể hiện được lối chơi thuyết phục và sự máu lửa, ông Phúc hoàn toàn có thể đặt mình vào thế chủ động trên bàn đàm phán với VFF về một bản hợp đồng chuyên trách dài hạn.