Cụ thể, báo cáo trích dẫn kết quả công trình nghiên cứu của nhà kinh tế Harry Wu, trong đó ước tính GDP của Trung Quốc trong giai đoạn từ năm 1978 – 2012 chỉ tăng 7,2%/năm, thấp hơn nhiều so với mức trung bình 9,8%/năm mà Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc đã công bố.
Cũng theo ông Wu, chỉ có số liệu chính thức giai đoạn 1952-1977 của Trung Quốc là còn có thể chính xác. Sau đó, độ tin cậy về các số liệu tiếp theo của Trung Quốc giảm theo thời gian. Sự chênh lệch về số liệu trong giai đoạn 1978-2012, giai đoạn của cái gọi là “thời kỳ cải cách”, phần lớn là do kết quả của sự tính toán trên danh nghĩa thiếu đầy đủ của Bắc Kinh về biến động giá. Gần đây, nhiều nhà kinh tế, đặc biệt là nhà kinh tế Christopher Balding ở Đại học Bắc Kinh cũng cho rằng Bắc Kinh đã đánh giá thấp yếu tố lạm phát khi tính toán cái gọi là GDP “thực” (tức GDP với giá được điều chỉnh).