Quốc hội Mỹ chạy đua cứu thị trường nhà đất
(ANTĐ) - Ngày 27-7, Thượng viện Mỹ đã thông qua một kế hoạch hỗ trợ để giúp hàng nghìn người sở hữu nhà đất tránh khỏi việc bị tịch thu nhà và tiếp sức cho các tập đoàn tài chính cho vay thế chấp vốn đang chật vật trong lúc thị trường nhà đất nước này bất ổn.
Dự luật gần 700 trang được thảo luận và tranh cãi trong nhiều tháng qua này bao gồm các nội dung chủ yếu là siết chặt các điều kiện cho vay thế chấp để tránh bùng nổ nợ xấu tràn lan như gần đây, đồng thời cho phép Cơ quan Quản lý nhà đất liên bang có thể sử dụng tới 300 tỷ USD để tài trợ cho hoạt động của các tập đoàn cho vay thế chấp. Trong trường hợp cần thiết, cơ quan này có thể mua lại cổ phần của các công ty tín dụng thế chấp để những công ty này không bị phá sản.
Dự luật cũng nâng trần các khoản vay thế chấp đối với các khu vực giá cả đắt đỏ từ 417.000 USD lên 625.000 USD để người vay dễ xoay sở hơn, đồng thời cũng sẽ thành lập các quỹ tín dụng nhà đất mới, theo đó hoàn thuế cho những người mua nhà lần đầu tới 10% giá trị ngôi nhà.
Hôm 23-7, Hạ viện Mỹ cũng đã thông qua dự luật này. Trước đó, Tổng thống Mỹ George W. Bush đã thôi phản đối và hứa sẽ ký thông qua dự luật này “ngay khi có thể”. Giá nhà ở Mỹ trong vòng một năm qua đã giảm tới hơn 15% và trong vòng 6 tháng qua đã có hơn 340.000 gia đình bị tịch thu nhà do không thể vay thêm tiền thanh toán nợ, tăng 136% so với cùng kỳ năm 2007.
Thu Nguyên
(Theo AFP, AP)