Quốc đảo Thái Bình Dương mời Mỹ lập căn cứ chống Trung Quốc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Quốc đảo Palau ở Tây Thái Bình Dương đã hối thúc quân đội Mỹ xây dựng các căn cứ trên lãnh thổ của mình trong bối cảnh Washington đang nỗ lực đẩy lùi sự ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc.
Quốc đảo Palau ở Tây Thái Bình Dương

Quốc đảo Palau ở Tây Thái Bình Dương

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper đã đến thăm quốc đảo này vào tuần trước trong khuôn khổ chuyến công du Thái Bình Dương, trong đó ông cáo buộc Bắc Kinh có “ảnh hưởng xấu” và “các hoạt động gây bất ổn” trong khu vực.

Tổng thống Palau, Tommy Remengesau Jr, sau đó tiết lộ, ông đã nói với Bộ trưởng Esper rằng Palau hoan nghênh quân đội Mỹ xây dựng các cơ sở ở quốc đảo cách Philippines khoảng 1.500 km về phía Đông này.

Trong một bức thư dường như được chuyển tận tay tới Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Tổng thống Remengesau kêu gọi Mỹ cam kết xây dựng cơ sở hạ tầng quân sự trên các đảo của Palau. Bức thư cho biết quốc đảo này rất mong muốn được là nơi đặt các căn cứ trên bộ, cảng biển và sân bay cho quân đội Mỹ.

Tổng thống Remengesau cũng gợi ý rằng, sự hiện diện của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Mỹ sẽ giúp Palau tuần tra khu bảo tồn biển rộng lớn của mình, khi quốc đảo này có diện tích đại dương bằng Tây Ban Nha khiến quốc gia nhỏ bé này gặp khó khăn trong việc giám sát.

Palau là một quốc gia độc lập, nhưng không có quân đội và Mỹ chịu trách nhiệm phòng thủ cho quốc đảo này theo thỏa thuận được ký kết với Washington sau khi độc lập vào năm 1994. Theo thỏa thuận, quân đội Mỹ có quyền tiếp cận các hòn đảo của Palau, mặc dù hiện tại quân đội Mỹ không có quân thường trực ở đó.