Quảng Ngãi thiệt hại nặng nề sau lũ, 12 người chết, 2 người mất tích

ANTĐ - Lũ đi qua, nhiều địa phương trên địa tỉnh Quảng Ngãi bị ngập chìm trong nước đã bị thiệt hại rất nặng nề về người và tài sản. Đến nay đã có 12 người chết và 2 người mất tích. 
Theo báo cáo nhanh của các địa phương trong tỉnh Quảng Ngãi, tính đến 19h ngày 16-11, toàn tỉnh đã có 12 người chết do nước lũ, 2 người bị mất tích. Trong đó huyện Nghĩa Hành có 5 người chết, một mất tích; Tư Nghĩa 4 người chết; Sơn Tịnh 1 người chết, TP.Quảng Ngãi 2 người chết, Bình Sơn 1 người mất tích.
Về nhà cửa thì hiện có hàng trăm ngôi nhà bị ngã đổ, hư hại nặng; hàng trăm công trình y tế, trường học, cơ quan bị hư hại. Về thiệt hại nông nghiệp, sơ bộ có có 350 tấn giống bị ướt (Mộ Đức), gần 9.539 tấn lương thực bị ướt, hư hỏng (trong đó huyện Mộ Đức: 6.000 tấn, Đức Phổ: 2.500, Tư Nghĩa: 1.000, Sơn Tịnh: 38,8 ). 

Quảng Ngãi thiệt hại nặng nề sau lũ, 12 người chết, 2 người mất tích ảnh 1
Lực lượng công an cứu cháu bé 10 tháng tuổi bị mắc kẹt trên mái nhà


Cây công nghiệp ngắn ngày (mì, mía) bị ngập úng: 1.431,5 ha (Tư Nghĩa: 900, Đức Phổ: 500, Sơn Tịnh: 9,5, Ba Tơ: 22). Diện tích rau màu bị thiệt hai: 243,6 ha (Sơn Tịnh: 3, Đức Phổ: 243,5). Gia súc bị thiệt hại: 10.849 con (Tư Nghĩa: 10.750, Sơn Tịnh: 99). Gia cầm bị cuốn trôi: 10.637 con (Đức Phổ: 80.000, Tư Nghĩa: 20.000, Sơn Tịnh: 6.437). Gần 10.000m đường giao thông bị hư hỏng. Khối lượng đất đá bị sạt lở: 29.000 m3; 3 phương tiện tàu cá ở huyện Tư Nghĩa đã bị chìm, hiện vẫn còn 3 phương tiện trôi trên biển. Hiện các cấp chính quyền địa phương đang khẩn trương khắc phục hậu quả lũ lụt.

Những ngày qua, các cán bộ chiến sĩ CAH Đức Phổ và Tư Nghĩa tỉnh Quảng Ngãi vẫn căn mình cứu dân trong vùng lũ. Cho đến 18h ngày 16-11, CAH Đức Phổ đã tiếp cận vùng bị lũ cô lập thuộc thôn Vân Trường, xã Phổ Văn, huyện Đức Phổ kịp thời cứu 15 trường hợp, trong đó có nhiều cụ già neo đơn và bị tật, 2 phụ nữ mới sinh con ra khỏi vùng nguy hiểm. 

Cùng thời điểm này, lực lượng công an tỉnh Quảng Ngãi và CAH Tư Nghĩa đã tiếp cận và hỗ trợ hàng trăm thùng mì tôm cùng nước uống cho người dân vùng lũ thuộc 2 xã Nghĩa Kỳ và Nghĩa Thuận.