Quảng Ngãi: Dùng thuốc nổ dọa giết người vì bị nghi "ma làng"

ANTĐ - Ngày 30-6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi cho biết đã bắt đối tượng Phạm Văn Hia (33 tuổi), ở xã Ba Tô, huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi về hành vi “Đe dọa giết người”.

Đối tượng Phạm Văn Hia

Trước đó, trong lúc đang nhậu với nhóm bạn, Hia chợt nhớ lại mâu thuẫn cá nhân từ 2 năm trước với anh Phạm Văn Khế, ở xã Ba Tô, huyện Ba Tơ. Anh Phạm Văn Khế nói Hia có cầm đồ thuốc độc (đây là nghi kỵ hủ tục “ma làng” hại chết người ở đồng bào miền núi). Căm hận, Phạm Văn Hia cầm quả thuốc nổ tự chế tìm đến nhà  đe dọa giết vợ chồng anh Phạm Văn Khế.

Vợ chồng anh Khế bỏ chạy, Phạm Văn Hia đuổi theo đe dọa dùng thuốc nổ ném. Tại đoạn đường Quốc lộ 24, vợ chồng anh Phạm Văn Khế dùng gậy chống trả và chạy thoát. Sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ba Tơ đã ra quyết định bắt khẩn cấp đối với Phạm Văn Hia cùng tang vật. Phạm Văn Hia khai nhận trước đó đã nhặt được thuốc nổ và kíp ở tỉnh Gia Lai, sau đó đem về quê tự chế thành quả nổ để đi đánh cá trên sông.