Quang Liêm trắng tay, Trường Sơn đoạt HCV cờ nhanh châu Á

ANTĐ - Ngày 12-8, kỳ thủ Nguyễn Ngọc Trường Sơn đã vượt qua người đồng đội đồng thời là hạt giống số 1 - Lê Quang Liêm để đoạt HCV cờ nhanh tại giải Cờ vua vô địch châu Á 2015 đang diễn ra tại UAE.

Tại nội dung cờ chớp vừa kết thúc cách đây ít phút, các kỳ thủ Việt Nam thi đấu không thành công. Cụ thể, Lê Quang Liêm (hạt giống số 1) chỉ xếp thứ 11 với 6 điểm, kém xa người vô địch Salem A.R Saleh (7,5 điểm), trong khi Nguyễn Ngọc Trường Sơn (hạt giống số 2) chỉ xếp hạng 23. Về phía các kỳ thủ nữ, Phạm Lê Thảo Nguyên thi đấu thành công nhất khi đứng thứ 8.

Trước đó ít giờ, giải đã kết thúc nội dung cờ nhanh. Tham dự với tư cách hạt giống số 2 (hệ số elo 2724), Trường Sơn không có được sự khởi đầu suôn sẻ khi bị rớt xuống hạng 15 sau 2 ván đầu (thắng Karthikeyan - Ấn Độ ở ván 1 và hòa  Lin Chen - Trung Quốc ở ván 2).

Quang Liêm trắng tay, Trường Sơn đoạt HCV cờ nhanh châu Á ảnh 1

Trường Sơn (trái) kết thúc giải với 1HCV trong khi Quang Liêm trắng tay ở cả 3 nội dung

Tuy nhiên, kỳ thủ sinh 1990 đã bứt phá ngoạn mục ở 4 ván tiếp theo khi lần lượt thắng trước Idani Pouya (Iran), Gao Rui (Trung Quốc), Rustam (Kazakhstan), Chanda (Ấn Độ), để giữ vững ngôi đầu bảng. 

Tại ván cuối, Trường Sơn cầm hòa thành công trước đồng đội cũng là hạt giống số 1 Lê Quang Liêm để đoạt ngôi vô địch với khoảng cách 0,5 điểm so với nhóm kỳ thủ xếp sau trong đó có Quang Liêm.

Nếu như tấm HCV cờ nhanh châu Á có thể xem là thành công với Trường Sơn thì việc ứng viên sáng giá cho chức vô địch - Quang Liêm, trắng tay ở cả 3 nội dung: cờ tiêu chuẩn, cờ nhanh, cờ chớp, rõ ràng là một thất bại lớn tại giải năm nay.