Quận Hoàn Kiếm (Hà Nội): Thay đổi diện mạo các tuyến phố để phát triển kinh tế đêm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN -  Chiều (1-12), tại hội nghị giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội tổ chức, quận Hoàn Kiếm đã thông tin về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ thời gian tới.

Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long thông tin tại hội nghị

Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long thông tin tại hội nghị

Thông tin về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long cho biết, năm 2020, sự bùng phát và diễn biến khó lường của dịch bệnh Covid-19 đã tác động tiêu cực đến kinh tế xã hội của quận cũng như tốc độ phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch…

Song với tinh thần chủ động, trách nhiệm, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, quận Hoàn Kiếm đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế xã hội do thành phố giao năm 2020.

Cụ thể, tính đến hết tháng 11-2020, tổng thu ngân sách Nhà nước đạt hơn 9.287 tỷ đồng, bằng 110,2% so với cùng kỳ, đạt 92,7% dự toán năm. Công tác văn hoá xã hội được quan tâm, các hoạt động thông tin, tuyên truyền đã bám sát nhiệm nhiệm vụ chính trị của thành phố và quận.

Từ đầu năm đến nay, quận Hoàn Kiếm đã tổ chức thành công 13 sự kiện văn hoá nghệ thuật cấp quận và phối hợp tổ chức thành công 28 sự kiện văn hoá nghệ thuật của Thành phố phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII và kỉ niệm 1010 năm Thăng Long – Hà Nội.

Liên quan đến việc thực hiện phố đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long cho hay, quận Hoàn Kiếm đã trình thành phố phê duyệt đề án mở rộng phố đi bộ tại phường Hàng Bạc và Đồng Xuân để tăng sự kết nối giữa khu phố cổ và hồ Hoàn Kiếm. Đồng thời, quận đang trình thành phố triển khai đề án kinh tế đêm trên địa bàn quận.

Trả lời báo chí liên quan đến việc triển khai đề án kinh tế đêm, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long cho hay, tháng 7-2020, quận Hoàn Kiếm có tờ trình gửi UBND TP cho phép áp dụng mô hình kinh tế đêm.

Thành phố đã giao cho Viện Kinh tế, Sở tài Chính, Du lịch xem xét đề án này, quận Hoàn Kiếm cũng đã có nhiều cuộc họp với các sở ngành về việc áp dụng mô hình kinh tế đêm. Hiện nay, những nội dung quận đề xuất các sở cơ bản đồng ý.

Theo ông Phạm Tuấn Long, quận Hoàn Kiếm với vị trí là trung tâm hành chính-chính trị, trung tâm kinh tế, văn hóa của Thủ đô Hà Nội có nhiều tiềm năng, thuận lợi để phát triển kinh tế đêm với các hoạt động du lịch, ẩm thực, mua sắm và giải trí đêm một cách đồng bộ.

Hiện nay, quận Hoàn Kiếm đang tập trung cải tạo môi trường, cảnh quan đô thị, trên tuyến phố Tống Duy Tân - Cấm Chỉ nơi được gọi là phố ẩm thực về đêm của Thủ đô. Việc cải tạo cảnh quan sẽ thu hút được du lịch, dịch vụ. Sau khi hoàn thành việc chỉnh trang trên tuyến phố này, quận Hoàn Kiếm sẽ tiến hành đánh giá và mở rộng sang các tuyến phố lân cận.

Đề cập đến những nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long cho hay, quận Hoàn Kiếm tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm tạo sự chuyển biến mạnh, bền vững về trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường trên toàn địa bàn quận.

Đặc biệt, lực lượng chức năng sẽ tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các vi phạm lấn chiếm hè phố, các điểm trông giữ phương tiện trái phép, quá diện tích, thu quá giá quy định...; tập trung xóa các điểm, tụ điểm phức tạp về trật tự đô thị.

Cùng với việc chỉnh trang đô thị các tuyến phố, quận Hoàn Kiếm sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành lập Đề án nghiên cứu phát huy các giá trị lịch sử để khu phố cũ quận Hoàn Kiếm thành vùng di sản; Lập quy hoạch và chỉnh trang tuyến phố đi bộ Hàng Khay - Tràng Tiền - Quảng trường cách mạng tháng Tám kết hợp với các trung tâm thương mại; phát triển khu vực bãi giữa, bãi ven sông Hồng đoạn qua địa bàn quận thành công viên đô thị văn hóa, vui chơi giải trí.