Quan hệ tình dục nơi công cộng: Vui vài giây, hại cả đời

ANTD.VN -Trong khi vụ diễn “cảnh nóng” tại một nơi công cộng chưa kịp lắng xuống thì hình ảnh đôi trai gái quan hệ tình dục tại quán trà sữa lại khiến mạng xã hội dậy sóng. Sau khi xem clip, không ít người tỏ ra khá bức xúc.

Biến nơi công cộng thành chốn "phòng the"

Video ghi cảnh hai bạn trẻ hồn nhiên “mây mưa” tại một quán trà sữa với đủ loại tư thế, hết nằm lại ngồi. Sau khi diễn “cảnh nóng”, cặp đôi  đã bị nhân viên trong quán đến nhắc nhở và mời ra khỏi quán. Đáng buồn là những sự việc trên không phải hiếm gặp. Trước đó, hình ảnh cặp đôi vẫn còn mang trên người bộ quần áo đồng phục thoải mái ôm hôn nhau trên ghế sofa ở quán cà phê hay tại sân một tòa nhà chung cư ở khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Hà Nội…cũng khiến không ít bậc phụ huynh giật mình. 

Chị Hoàng Thu Hằng – nhân viên ngân hàng ở quận Ba Đình, Hà Nội chia sẻ, “tôi không ngờ một số người, đặc biệt là các bạn trẻ lại thoáng và mạnh bạo như vậy. Họ đặt bản năng dục vọng cá nhân lên trên các phạm trù đạo đức và văn hóa, bấp chấp sự phản đối, lên án mạnh mẽ của dư luận. Nếu những người “trong cuộc” là con cháu tôi, tôi không biết mình sẽ phải đối diện với nỗi xấu hổ, nhục nhã ra sao. Bên cạnh đó, theo tôi, việc tung clip và những hình ảnh nhạy cảm của các cặp đôi lên mạng cũng là điều không nên. Điều này không chỉ vi phạm quyền riêng tư cá nhân, ảnh hưởng xấu đến những người xem clip mà còn có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật”.

Hình ảnh cặp đôi quan hệ tình dục ngay trong quán trà sữa được đăng tải trên mạng

Về nguyên nhân dẫn đến hiện tượng trên, Tiến sỹ Tâm lý Hoàng Cẩm Tú cho rằng, việc thể hiện tình cảm táo bạo chốn đông người đang có xu hướng lan rộng xuất phát từ việc nhận thức văn hóa lệch chuẩn. Một số bạn trẻ hiện nay có lối sống tùy tiện, đề cao cái tôi cá nhân. Đó là biểu hiện của sự vô ý thức, ích kỷ, thiếu kỹ năng sống.

Ngoài ra, do du nhập văn hóa phương Tây nên nhiều cá nhân có cái nhìn thoáng hơn về tình yêu, tình dục. Nhiều cặp đôi vô tư nắm tay, thậm chí ôm hôn nhau ở ngoài đường, ngoài phố, trong công viên, thậm chí ngay trong trường học. Những người khác ban đầu nhìn vào còn lạ lẫm nhưng lâu dần cũng thành quen. Tuy nhiên, hành vi quan hệ tình dục nơi công cộng vẫn chưa được chấp nhận trong văn hóa người Việt, thậm chí nó còn bị coi là hành động phản cảm, vô văn hóa, thiếu tôn trọng người xung quanh, vi phạm thuần phong mỹ tục.

Để xảy ra những việc này, trách nhiệm không chỉ của mỗi cá nhân mà còn thuộc về gia đình và nhà trường trong việc giáo dục thế hệ trẻ. Bên cạnh đó, các quy định của pháp luật còn chung chung, thiếu chặt chẽ và chưa đủ sức răn đe.

Vui vài giây hại cả đời

“Để hạn chế những sự việc tương tự có thể xảy ra tiếp theo, khi phát hiện những cặp đôi quan hệ tình dục ở nơi công cộng, mỗi cá nhân cần nêu cao ý thức trách nhiệm. Nếu sự việc xảy ra trong hàng quán, rạp chiếu phim… nhân viên rạp, nhà hàng phải nhanh chóng nhắc nhở, thậm chí mời cặp đôi ra khỏi khu vực mình quản lý chứ không nên quay, chụp lại các hành động mang tính chất riêng tư và tự ý đưa lên mạng xã hội” – Tiến sỹ Hoàng Cẩm Tú nhấn mạnh.

 Khi những người thực hiện “cảnh nóng” bị tung lên mạng còn trong độ tuổi ngồi trên ghế nhà trường, họ sẽ phải đối mặt với áp lực rất lớn từ dư luận. Bố mẹ không nên chỉ vì sĩ diện của bản thân, sợ xấu hổ với những người xung quanh mà có những hành động thiếu kiểm soát như đánh đập, chửi mắng con, mà phải bình tĩnh tìm hiểu nguyên nhân và cùng con bước qua khủng hoảng, phân tích để chúng hiểu được việc quan hệ tình dục tại nơi công cộng sẽ gây những hậu quả ra sao. Bên cạnh đó, các bậc phụ huynh cũng nên hướng dẫn con mình cách quan hệ tình dục an toàn.

Ở lứa tuổi vị thành niên, các em chưa đủ tỉnh táo để chọn lọc điều gì nên làm, việc gì nên tránh. Do đó, các nhà trường cần phối hợp chặt chẽ với phụ huynh, có các phương pháp giáo dục đạo đức, hướng dẫn kỹ năng sống giúp các em có ứng xử đúng đắn với các hình ảnh nhạy cảm trên mạng, qua đó sẽ tự điều chỉnh hành vi và lối sống của mình.

Cũng theo Tiến sỹ Hoàng Cẩm Tú, quan hệ tình dục nơi công cộng không phù hợp với văn hóa và thuần phong, mỹ tục. Nó không chỉ là hành động phản cảm, gây “nhức mắt” đối với người khác mà còn vi phạm quy định của pháp luật. Nếu như ở một số nước phát triển như Mỹ, Singapor, Canada...hành vi này bị xử lý khá nghiêm khắc (người vi phạm không chỉ bị phạt nặng mà còn có thể bị ngồi tù) thì tại Việt Nam, mức phạt đối với người thực hiện hành vi này còn khá nhẹ, chỉ từ 100.000-300.000 đồng, song để xử lý được cũng không hề đơn giản.

“Điều quan trọng nhất là mỗi cá nhân nên học cách kiểm soát bản năng và bản thân, kiềm chế bản năng ham muốn của mình, tránh có những hành vi thiếu văn minh ở nơi công cộng, kẻo chỉ vui có vài giây mà hại cả đời” – Tiến sỹ Hoàng Cẩm Tú đưa ra lời khuyên.