Quận Đống Đa: triển khai tháng hành động phòng chống ma túy

ANTD.VN - Ngày 11-6, UBND quận Đống Đa, Hà Nội đã tổ chức triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy và Lễ ra quân hưởng ứng ngày “Quốc tế phòng, chống ma túy”, “Ngày toàn dân phòng chống ma túy 26-6”.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Phan Hồng Việt, Phó Chủ tịch UBND quận cùng các đồng chí trong Ban chỉ đạo 138 quận Đống Đa và 21 phường trên địa bàn.

Thượng tá Đỗ Hồng Minh - Phó Trưởng Công an quận Đống Đa phát biểu tại buổi lễ 

Theo Thượng tá Đỗ Hồng Minh, Phó Trưởng Công an quận Đống Đa: “Triển khai Chương trình “Tháng hành động phòng chống ma túy” nhằm nâng cao công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về tệ nạn ma túy, nhất là tác hại của các loại ma túy tổng hợp và các chất hướng thần mới, nâng cao ý thức tự phòng ngừa cho cộng đồng. Đồng thời tuyên truyền về ý nghĩa của “Tháng hành động phòng chống ma túy”, “Ngày toàn dân phòng chống ma túy” tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức, trách nhiệm, hành động của hệ thống chính trị các phường, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy”.

Toàn cảnh buổi lễ phát động Tháng hành động phòng chống ma túy quận Đống Đa

Cùng với đó, các đơn vị sẽ thực hiện tốt công tác nắm tình hình, tập trung chỉ đạo, triển khai đồng bộ các biện pháp, đẩy mạnh công tác phòng ngừa, tăng cường đấu tranh, trấn áp tội phạm và tệ nạn ma túy; triệt xóa các điểm phức tạp về ma túy. Tích cực vận động người nghiện đi cai nghiện ma túy dưới mọi hình thức; quản lý giáo dục hiệu quả số người sau cai tại cộng đồng; qua đó làm giảm tội phạm và tện nạn ma túy trên địa bàn quận.

Quận Đống Đa ra quân tuyên truyền phòng chống ma túy

Tại buổi ra quân, Ban Chỉ đạo 138 quận Đống Đa đã phát động và đề nghị các cấp, ngành, tầng lớp nhân dân trên địa bàn bằng các hoạt động cụ thể, thiết thực, hiệu quả tích cực hưởng ứng "Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy" và "Ngày Toàn dân phòng, chống ma túy 26-6".

Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, tinh thần chủ động vào cuộc của các cơ quan, đơn vị, cùng sự tham gia hưởng ứng mạnh mẽ của các tầng lớp nhân dân, công tác phòng, chống tệ nạn ma túy trên địa bàn quận sẽ đạt được kết quả tốt, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội của quận Đống Đa năm 2020.