Quân đội Nga mua sắm hàng nghìn xe chiến đấu BMD-4M mới

ANTĐ - Quân đội Nga dự kiến sẽ tiếp nhận ít nhất 1.000 xe BMD-4M vào trước năm 2020.
Hôm 22-4, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố đấu thầu việc hiện đại hóa xe chiến đấu của lực lượng đổ bộ đường không BMD-1 và có kế hoạch chi tiêu gần 3,4 tỷ rúp (khoảng 100 triệu USD) cho mục đích này.

Khoảng 145 xe sẽ được nâng cấp lên BMD-2 trong năm nay và 67 xe cho năm tới với mức giá khởi điểm của việc nâng cấp ước tính khoảng 16 triệu rúp cho mỗi xe.

Quân đội Nga mua sắm hàng nghìn xe chiến đấu BMD-4M mới ảnh 1
Xe chiến đấu BMD-4M tiên tiến của Quân đội Nga


Năm 2012, gần 2 tỷ rúp đã được phân bổ cho việc hiện đại hóa 135 xe.

Vào tháng 12-2012, Đại tá Alexander Kucherenko, Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng cho biết, các lực lượng tấn công đổ bộ đường không sẽ nhận được 10 xe chiến đấu BMD-4M tiên tiến đầu tiên vào cuối năm 2013.

Các xe BMD-4M là phiên bản mới nhất của xe chiến đấu bọc thép mà nó có thể thả dù xuống để cung cấp hỏa lực và hỗ trợ cho lực lượng đổ bộ đường không. Nó có bộ khung xe mới, hệ thống điều khiển hỏa lực kỹ thuật số và tập hợp các vũ khí có độ chính xác cao, bao gồm cả một khẩu pháo 100 mm.

Theo chương trình tái vũ trang đang được triển khai trong giai đoạn hiện nay, Quân đội Nga dự kiến sẽ tiếp nhận ít nhất 1.000 xe BMD-4M trước năm 2020.