Quân đội Nga đồng thời diễn tập trên nhiều khu vực

ANTĐ - Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga, nhiều cuộc tập trận của quân đội nước này vừa chính thức bắt đầu ở nhiều khu vực khác nhau trên lãnh thổ nước Nga vào hôm 4-3.

“Các bài tập trận ở miền tây Siberia sẽ kéo dài trong vòng một tháng. Các đơn vị pháo binh sẽ tổ chức hơn 30 bài diễn tập khác nhau bao gồm tấn công tên lửa và bắn pháo”, Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

Quân đội Nga cùng lúc tập trận ở nhiều địa điểm khác nhau 

Các bài tập trận trên sẽ được tổ chức ở các khu vực Kemerovo, Chelyabinsk và Orenburg, miền tây Siberia, trong đó, hơn một nửa sẽ diễn ra trong đêm. Bài diễn tập này huy động cả các hệ thống phóng tên lửa Grad và Uragan.

Vào đầu ngày 3-3, hơn 2.500 binh lính Nga cũng đã bắt đầu tập trận tại vùng Viễn Đông, theo thông tin từ quân khu trung tâm của Nga. Nội dung của bài diễn tập bao gồm diễn tập phóng tên lửa và phối hợp giữa các đơn vị pháo binh.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân Topol

Cũng trong ngày 4-4, Lực lượng tên lửa chiến lược Nga (SMF) đã bắt đầu một bài thử nghiệm vũ khí hạt nhân không báo trước gần thành phố Yoshkar-Ola, trung tâm báo chí của SMF cho biết.

Đơn vị tên lửa Yoshkar-Ola được trang bị cả tên lửa đạn đạo liên lục địa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân Topol.

Vào tháng 2, SMF đã tổ chức các cuộc tập trận kéo dài, huy động tới 30 trung đoàn tên lửa. Cũng trong thời gian đó, các lực lượng tên lửa đã hoàn thành bài tập kiểm tra khả năng phản ứng nhanh của binh lính.

Vào tháng 1, người đại diện của SMF cho biết Đại tá Igor Egorov cho biết, lực lượng này có kế hoạch tiến hành hơn 100 bài tập vào năm 2015.

Cuộc tập trận quy mô lớn của Nga có tên Center 2015 cũng có kế hoạch diễn ra từ mùa hè đến mua thu năm 2015 ở nhiều khu vực của nước Nga và thậm chí là cả nước ngoài, với sự tham gia của hàng nghìn binh sĩ, Bộ Quốc phòng Nga cho biết vào tháng 12 năm ngoái.

Tổng cộng, Nga có kế hoạch tiến hành ít nhất 4.000 cuộc tập trận trong năm 2015.