Tổng thống Donald Trump nêu lý do Mỹ cần đảo Greenland

ANTD.VN - Tối 4-1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ cần đảo Greenland “vì lý do an ninh quốc gia”. Những bình luận này được đưa ra một ngày sau khi Mỹ tấn công Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolás Manduro.

img-3716.jpg
Greenland - một hòn đảo rộng lớn, giàu tài nguyên ở Đại Tây Dương và là lãnh thổ tự trị của Đan Mạch

“Chúng ta cần Greenland vì lý do an ninh quốc gia… Nó rất chiến lược vào lúc này”, Tổng thống Trump nói với các phóng viên trên chuyên cơ Air Force One. Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết thêm: “Liên minh châu Âu cần chúng ta có nó, và họ biết điều đó”.

Tổng thống Trump đã nhiều lần tuyên bố muốn sáp nhập Greenland - một hòn đảo rộng lớn, giàu tài nguyên ở Đại Tây Dương và là lãnh thổ tự trị của Đan Mạch - với lý do động thái này là cần thiết cho mục đích an ninh của Mỹ.

Trước đó, ngày 22-12-2025, ông Trump thông báo đã bổ nhiệm Thống đốc Louisiana, Jeff Landry, làm Đặc phái viên của Mỹ tại Greenland. Trong bài đăng trên mạng xã hội X sau thông báo của Tổng thống Trump, ông Landry bày tỏ mục tiêu đưa Greenland thành một phần của Mỹ.

Tuy nhiên, cả Greenland và Đan Mạch, một đồng minh của Mỹ trong NATO, đều kiên quyết phản đối ý tưởng này. Phản ứng về phát biểu nêu trên của ông Trump, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen khẳng định Mỹ không có quyền sáp nhập Greenland, đồng thời kêu gọi Washington ngừng đe dọa đồng minh thân cận và người dân Greenland.

Greenland nằm ở vị trí chiến lược giữa Bắc Mỹ và châu Âu trong bối cảnh Mỹ, Trung Quốc và Nga đang gia tăng sự quan tâm đến Bắc Cực.

Theo CNN

Tin cùng chuyên mục