Quá “phê” không kịp giấu súng khi công an ập vào

ANTĐ - Quang và 4 “dân bay” đang “phê” ma túy trong nhà nghỉ thì bị lực lượng công an bắt quả tang.
Khoảng 13h15 ngày 7-3, tổ công tác CAP Ngọc Lâm phối hợp cùng đội CSĐT tội phạm về ma túy CAQ Long Biên, Hà Nội bất ngờ kiểm tra hành chính khách sạn ASEAN trên đường Nguyễn Văn Cừ, phát hiện tại 2 phòng nghỉ đang có mặt 5 thanh niên gồm 4 nam, 1 nữ. Tất cả đều trong trạng thái “phê” ma túy tổng hợp, gần như không hiểu và không thực hiện được yêu cầu của lực lượng công an.

Số đối tượng trên gồm Nguyễn Văn Quang, SN 1982, quê Yên Thế Bắc Giang, có 2 tiền án về các tội danh trộm cắp và mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy; Nguyễn Văn Nguyên, SN 1991, và Nguyễn Đức Mạnh, SN 1992, cùng quê Lạng Giang, Bắc Giang;  Nguyễn Tuấn Tú, SN 1985, nhà ở phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội; và Nguyễn Thị Huệ, SN 1992, nhà ở Ứng Hòa, Hà Nội

Đáng chú ý trong phòng nghỉ của Quang, lực lượng công an phát hiện, thu giữ 2 khẩu súng, 1 khẩu bắn đạn ghém và 1 khẩu bắn đạn bi. Khi đã hết cơn “phê’, Quang khai nhận là “chủ sở hữu” số vũ khí trên, và anh ta mới mua chúng trên biên giới để phòng thân. Ngoài 2 khẩu súng, lực lượng công an tìm thấy 2 tẩu hút để sử dụng ma túy tổng hợp. Bước đầu, các đối tượng khai nhận, đến khách sạn ASEAN từ vài ngày nay, với mục đích để sử dụng ma túy tổng hợp. Nhằm tránh sự chú ý của lực lượng chức năng, chúng đến rải rác và thuê 2 phòng nghỉ.

Ngày 8- 3, CQĐT CAQ Long Biên đã tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Quang về hành vi tàng trữ trái phép súng; tiếp tục đấu tranh, làm rõ vai trò, hành vi của các đối tượng còn lại.