Quảng Ngãi:
Phục kích nhóm "cẩu tặc"
(ANTĐ) - Tội phạm "cẩu tặc" ngày càng có chiều hướng phức tạp và manh động, khi bị phát hiện đối tượng sẵn sàng dùng hung khí, ớt bột, đinh rải đường để chống trả. Đã có nhiều người dân bị thương do truy đuổi loại tội phạm này.
Tên Hòa tại cơ quan công an |
Sập bẫy lúc 3h sáng
Từ đầu năm đến nay Công an huyện Sơn Tịnh liên tục nhận đơn tố giác của nhân dân về loại tội phạm này, thậm chí còn có nhiều người đã bị thương do đối tượng dùng hung khí chống trả. Trước diễn biến phức tạp, Trung tá Phan Văn Nhẫn - Trưởng Công an huyện Sơn Tịnh chỉ đạo đội nghiệp vụ triển khai các biện pháp nắm tình hình, chủ động phối hợp với các lực lượng tổ chức mai phục các đối tượng trộm táo tợn này.
Theo kế hoạch đã định, 12h đêm ngày 13.6.2011, Công an huyện Sơn Tịnh triển khai 3 tổ trinh sát, mỗi tổ có 12 cán bộ chiến sĩ, mai phục tại các ngả đường liên xã Tịnh Hà, Tịnh Thọ, Tịnh Ấn Tây... Đến 3h sáng 14.6, tổ trinh sát tại xã Tịnh Ấn Tây phát hiện 2 đối tượng đi trên xe gắn máy, đang "trổ nghề" trộm chó. Ngay lập tức tổ trinh sát đánh ập khống chế đối tượng, tuy nhiên do trời tối, địa hình phức tạp, 1 đối tượng đã bỏ trốn.
Đối tượng bị bắt là Nguyễn Thanh Hòa (SN 1966), ngụ ở tổ 9, phường Nghĩa Lộ (TP Quảng Ngãi). Tang vật thu giữ gồm: 2 con chó, 2 túi ớt bột, 2 đèn phin, 1 túi đinh dùng để rải đường, 1 tuýp sắt. Để che mắt nhân dân và Công an, Hòa cùng đồng bọn sử dụng xe máy có biển số trắng...
Tại cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sơn Tịnh, Hòa khai nhận: cùng đi với y là người có tên Khiêm (50 tuổi) ở huyện Tư Nghĩa. Hai con chó thu giữ là do Hòa và Khiêm vừa bắt trộm trước đó ở phường Nghĩa Chánh và Lê Hồng Phong (TP Quảng Ngãi).
Sau mỗi đêm thực hiện phi vụ, Hòa và Khiêm chia nhau đi bán ở các quán trên địa bàn TP Quảng Ngãi, trung bình mỗi ngày chúng thu được từ 500 - 600 ngàn đồng chia nhau.
Tên "cẩu tặc" có nhiều tiền án
Theo hồ sơ tại Cơ quan điều tra, Hòa là đối tượng đã có nhiều tiền án về tội gây rối trật tự công cộng và trộm cắp tài sản. Năm 1994, với bản chất hay rượu chè, trai gái, tên Hòa thường xuyên la cà ở các quán sá, gây rối trật tự công cộng, bị Công an thị xã Quảng Ngãi (nay TP Quảng Ngãi) bắt khẩn cấp. Tòa án nhân dân thị xã Quảng Ngãi tuyên phạt 6 tháng tù giam.
Sau khi ra tù, với bản chất khó đổi, y lén gia đình quan hệ bất chính với một phụ nữ ở tỉnh Quảng Nam. Hết tiền "bao gái", y lấy xe máy của người tình, rủ đồng bọn đi trộm chó để kiếm tiền.
Năm 2006, Hòa cùng một đồng bọn bị Công an huyện Sơn Tịnh bắt quả tang khi đang dùng mồi nhử chó tại xã Tịnh Kê (Sơn Tịnh), sau đó bị Tòa án nhân dân huyện Sơn Tịnh tuyên án 12 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản.
Ngoài ra, Hòa đã nhiều lần bị Công an huyện Sơn Tịnh xử lý hành chính về hành vi trộm cắp tài sản.
Nội vụ đang được Công an huyện Sơn Tịnh tiếp tục điều tra làm rõ.
Trần Văn