Phòng không Saudi Arabia phá hủy tên lửa đạn đạo từ Yemen

ANTD.VN - Lực lượng phòng không Saudi Arabia đã đánh chặn và tiêu diệt một số tên lửa đạn đạo phóng từ Thủ đô Sanaa của Yemen về phía lãnh thổ nước này, hãng Saudi Press Agency dẫn lời Người phát ngôn của liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu, Đại tá Turki Al-Maliki cho biết.

Tên lửa của phiến quân Houthi được phóng đi

Hãng tin này cho biết thêm, các cuộc tấn công do phiến quân Houthi thực hiện, nhắm vào “các thành phố và thường dân”.

Các tên lửa được phóng về phía thành phố Yanbu bên bờ Biển Đỏ, nơi đặt nhà máy lọc dầu Saudi Aramco thuộc sở hữu nhà nước, mặc dù không rõ liệu đó có phải là mục tiêu được nhắm đến hay không.

Các tên lửa đã bị đánh chặn bởi hệ thống phòng không Patriot PAC-3 của Saudi Arabia. Đại tá Al-Maliki đã lên án các vụ tấn công này là “man rợ”.

Yemen đã bị chìm trong cuộc xung đột vũ trang giữa các lực lượng thân Saudi Arabia do Tổng thống Abd Rabbuh Mansur Hadi đứng đầu và phiến quân Houthi từ năm 2015. Miền Bắc nước này, bao gồm Thủ đô Sanaa, hiện nằm dưới quyền kiểm soát của phong trào Houthi.