Phòng không Mỹ đánh chặn tên lửa tấn công Vùng Xanh ở Baghdad

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sputnik vừa đưa tin: Hệ thống phòng không Mỹ đã đánh chặn thành công một số quả tên lửa được bắn vào Đại sứ quán Mỹ ở Vùng Xanh, trung tâm Baghdad, Iraq vào rạng sáng ngày hôm nay (15-9).
Hệ thống phòng không C-RAM của Mỹ đánh chặn rocket tấn công Vùng Xanh vào sáng sớm ngày 15-9

Hệ thống phòng không C-RAM của Mỹ đánh chặn rocket tấn công Vùng Xanh vào sáng sớm ngày 15-9

Theo nguồn tin, còi báo động ở Vùng Xanh đã vang lên khi có cảnh báo về một cuộc tấn công rocket trong khu vực.

Hình ảnh vệ tinh mới được công bố cho thấy, hệ thống phòng không tầm gần C-RAM của quân đội Mỹ đã đánh chặn thành công một trong những rocket được bắn vào Đại sứ quán Mỹ ở Vùng Xanh.

Được biết, đây là cuộc tấn công thứ hai nhằm vào lực lượng Mỹ ở Iraq trong tuần này.

Trước đó, ngày 14-9, các đoàn xe quân sự của Mỹ cũng bị phục kích bằng thiết bị nổ tự chế ở al-Diwaniyah và Babylon. Các cuộc tấn công trên không gây ra thương vong về người.

Đáng chú ý Đại sứ quán Mỹ ở Vùng Xanh - khu vực kiên cố ở trung tâm Baghdad, nơi tọa lạc các tòa nhà chính phủ và nhiều cơ quan ngoại giao nước ngoài, thường xuyên là mục tiêu của các vụ tấn công bằng tên lửa và rocket.