Phối hợp nâng cao hiệu quả giữ gìn ANTT

ANTĐ - Thực hiện chương trình công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2011 của Ban chỉ đạo thành phố, lực lượng công an các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ với ủy ban MTTQ thành phố và các tổ chức thành viên từ thành phố đến cơ sở triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết liên tịch; đề án của Chính phủ về Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, TNXH và phòng chống HIV/AIDS ở khu dân cư.

Cụ thể, lực lượng công an phối hợp với Hội Nông dân các cấp tổ chức các lớp tuyên truyền, phổ biến sâu rộng kiến thức phòng chống tội phạm, TNXH và vận động cán bộ, hội viên tích cực tham gia tố giác tội phạm, giữ gìn ANTT khu dân cư. Bên cạnh việc triển khai thực hiện mô hình “Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và TNXH”, lực lượng công an phối hợp với Hội LHPN các cấp tổ chức đợt tư vấn về công tác phòng chống chống ma túy, phòng chống vi phạm pháp luật trong lứa tuổi chưa thành niên, phòng ngừa lây nhiễm HIV/AIDS và phòng chống bạo lực gia đình trong các hội viên nhằm giúp các hội viên nắm vững Luật Bình đẳng giới, Luật Bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em để xây dựng gia đình văn hóa, hạnh phúc.

Cùng với việc tuyên truyền công tác phòng chống ma túy trong công nhân viên chức, lực lượng công an kết hợp chặt chẽ với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố tổ chức hướng dẫn LĐLĐ các huyện Sóc Sơn, Đông Anh, Gia Lâm xây dựng điểm mô hình “Tổ tự quản khu nhà trọ công nhân” tại các khu công nghiệp, khu chế xuất để nắm tình hình, giải quyết hiệu quả các vụ lãn công, đình công của công nhân viên chức ngay tại cơ sở, tránh để phát sinh phức tạp dẫn đến khiếu kiện kéo dài. Tại các trường học và cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố, lực lượng công an cơ sở đã chủ động phối hợp với các nhà trường tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho học sinh, sinh viên; đẩy mạnh phong trào ký cam kết “Hãy nói không với ma túy” và các hoạt động văn hóa, văn nghệ thu hút đông đảo học sinh, sinh viên tham gia bài trừ các TNXH, giữ gìn ANTT học đường… 

Do làm tốt công tác phối hợp tuyên truyền phòng chống tội phạm, thời gian qua lực lượng công an các cấp đã tiếp nhận 24.293 tin tố giác tội phạm thông qua các đường dây nóng, hòm thư tố giác tội phạm và phản ánh trực tiếp của nhân dân. Qua đó, lực lượng công an các cấp đã điều tra khám phá 1.748 vụ, bắt 2.365 đối tượng phạm tội hình sự, ma túy và 2.113 vụ cờ bạc; bắt, vận động và thanh loại 614 đối tượng truy nã. Công an các phường, xã, thị trấn phối hợp với các ngành, đoàn thể ở địa phương giải quyết 3.229 trường hợp mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, không để phát sinh phức tạp ảnh hưởng tới ANTT; phân công các hội viên, đoàn thể quản lý, giáo dục 7.077 lượt người có quá khứ lầm lỗi tại cộng đồng dân cư…