Kiểm soát nguy cơ, hỗ trợ thai nhi phát triển toàn diện
Trường hợp của sản phụ N.T.T.N được TS. BS Nguyễn Thị Sim – Phó Tổng Giám đốc Bệnh viện Đại học Phenikaa, Giám đốc Trung tâm Y học Bào thai PhenikaaMec trực tiếp xây dựng phác đồ điều trị cá thể hóa ngay từ đầu. Xuất phát từ dự trữ buồng trứng suy giảm nặng với chỉ số AMH chỉ 0,2 ng/mL, thai phụ được theo dõi định kỳ và tư vấn toàn diện về chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt, phương pháp điều trị nội khoa khởi điểm, nhằm tối ưu hóa điều kiện cho thai kỳ phát triển an toàn.
Thai phụ mang đa thai trên nền sẹo mổ tử cung cũ, kèm theo đái tháo đường thai kỳ dẫn đến nhiều yếu tố nguy cơ cao, tiềm ẩn hàng loạt biến chứng nghiêm trọng như sinh non sớm, rối loạn tăng trưởng giữa các thai, tiền sản giật, nguy cơ vỡ sẹo tử cung và băng huyết sau sinh.
TS. BS Nguyễn Thị Sim chia sẻ: “Chúng tôi đã xây dựng phác đồ giữ thai cá thể hóa theo từng giai đoạn của thai kỳ với mục tiêu kéo dài thai kỳ an toàn lâu nhất có thể, đồng thời kiểm soát chặt chẽ mọi nguy cơ cho cả mẹ và ba thai nhi. Toàn bộ thai kỳ, sản phụ được siêu âm theo tiêu chuẩn quốc tế ISUOG – Hiệp hội Siêu âm Sản phụ khoa Quốc tế. PhenikaaMec hiện là đơn vị tiên phong tại Việt Nam triển khai siêu âm hình thái thai nhi với 42 chỉ số đánh giá toàn diện. Đồng thời lên chế độ ăn uống nhiều dinh dưỡng nhưng dễ tiêu và không làm rối loạn đường huyết cho mẹ. Chế độ lao động sinh hoạt và nghỉ ngơi cũng được hướng dẫn phù hợp với từng giai đoạn của thai kì.”
Phối hợp liên chuyên khoa: Kế hoạch mổ chủ động an toàn từ trước sinh đến sau sinh
Để bảo đảm an toàn tối đa cho sản phụ T.N. và ba thai nhi, đứng trước nhiều rủi ro xuất hiện xuyên suốt thai kỳ như: ra máu khi ở quý 1, doạ sinh non ở quý 2, 1 thai chậm tăng trưởng ở quý 3, TS. BS Nguyễn Thị Sim đã tư vấn để thai phụ và gia đình an tâm và quyết tâm giữ thai đến 35 tuần là lý tưởng nhất. TS. BS Nguyễn Thị Sim đã cùng phối hợp với các bác sĩ Sản khoa – Y học bào thai, Khoa Sơ sinh, Gây mê hồi sức, Huyết học và Di truyền hội chẩn thời điểm sinh tối ưu, đồng thời đưa ra các dự phòng biến chứng nguy hiểm.
Trong chiến lược này, mỗi chuyên khoa giữ vai trò then chốt và bổ trợ chặt chẽ cho nhau: Sản khoa – Y học bào thai đánh giá sát sao sự phát triển và nguy cơ riêng biệt của từng thai để lựa chọn thời điểm can thiệp phù hợp; Khoa Sơ sinh tiên lượng khả năng thích nghi sau sinh và chuẩn bị các kịch bản hồi sức riêng cho từng trẻ; Gây mê hồi sức xây dựng phương án gây mê tối ưu, chủ động phòng ngừa tụt huyết áp, rối loạn huyết động và băng huyết sau sinh; Trung tâm Huyết học sẵn sàng đầy đủ máu và chế phẩm máu phù hợp dự phòng thiếu máu do băng huyết; Trung tâm Di truyền hoàn thiện kế hoạch theo dõi, chăm sóc sàng lọc sau sinh rà soát nguy cơ rối loạn chuyển hoá sơ sinh. Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng này, ca mổ diễn ra trong thế chủ động tuyệt đối, ê kíp mổ – gây mê – sơ sinh được bố trí đồng bộ, bác sĩ sơ sinh sẵn sàng tiếp nhận ba em bé ngay tại phòng mổ đảm bảo chăm sóc, thăm khám ngay sau sinh.
Khoảnh khắc ba em bé lần lượt cất tiếng khóc chào đời đã khép lại hành trình thai kỳ đầy thử thách bằng một kết quả trọn vẹn, đồng thời khẳng định lợi thế đa chuyên khoa tại PhenikaaMec.
Từ thành công của ca bệnh, TS. BS Nguyễn Thị Sim khẳng định PhenikaaMec đã và đang xây dựng được năng lực xử trí toàn diện các ca thai kỳ khó, nguy cơ cao và các bất thường cần can thiệp chuyên sâu. Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, hệ thống trang thiết bị hiện đại và quy trình hội chẩn đa chuyên khoa bài bản, PhenikaaMec sẵn sàng tiếp nhận, hội chẩn, theo dõi và điều trị can thiệp bào thai nếu cần cho những ca thai kỳ thách thức, mang đến hi vọng cho các thai kỳ nguy cơ cao. Đặc biệt là hệ thống liên chuyên khoa luôn đồng hành cùng mẹ và thai, chăm sóc toàn diện xuyên suốt thai kỳ đến khi mẹ tròn con vuông.
Mẹ bầu mong muốn được tìm hiểu thêm về Trung tâm Y học Bào thai PhenikaaMec, vui lòng liên hệ:
● Hotline: 086 8650303
● Địa chỉ: Tầng 6 Tòa B – Bệnh viện Đại học Phenikaa – Tổ 5 Hòe Thị, Phường Xuân Phương, Hà Nội
● Website: https://phenikaamec.com/