Phối hợp chặt bảo vệ An ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội

ANTD.VN - Sáng 13-7, Thượng tướng Bùi Văn Nam - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đồng chủ trì hội nghị Giao ban Bộ Công an và Bộ Quốc phòng về thực hiện Nghị định số 77/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ về phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ An ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng 6 tháng đầu năm 2017.

6 tháng đầu năm 2017, lực lượng Công an, Quân đội các cấp đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng.

Công an các đơn vị, địa phương đã chủ động nắm tình hình, trao đổi, kiểm tra, xác minh nhiều thông tin liên quan đến nhiệm vụ đảm bảo an ninh, quốc phòng. Hoạt động trao đổi thông tin giữa hai lực lượng ngày càng được tăng cương hơn và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Thượng tướng Bùi Văn Nam,  Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại hội nghị

Lực lượng Công an, Quân đội đã phối hợp chặt chẽ trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nâng cao cảnh giác, đấu tranh vạch trần âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động.

Duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động của các mô hình bảo đảm an ninh, trật tự ở các cấp; phát huy vai trò của các tổ công tác liên ngành bám dân, bám địa bàn, nắm tình hình, tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương vận động quần chúng giải quyết cá vụ việc liên quan đến tranh chấp, khiếu kiện trong nhân dân, những vấn đề phức tạp trong dân tộc, tôn giáo.

Tại hội nghi, đại diện lãnh đạo các đơn vị, địa phương đã phát biểu về những vấn đề cụ thể, đánh giá những kết quả đã đạt được, đồng thời nêu lên một số khó khăn, tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện và phương hướng tiếp tục triển khai Nghị định 77/2010/NĐ-CP có hiệu quả trong thời gian tới.