Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ vụ xe đón dâu gặp tai nạn ở Hà Nam

ANTD.VN - Chiều nay 16/3, chủ trì cuộc họp trực tuyến với các tỉnh, thành phố về tình hình ATGT 3 tháng đầu năm 2017, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình đã yêu cầu cơ quan chức năng nhanh chóng điều tra làm rõ vụ xe đón dâu gặp nạn làm chết 3 người, 14 người bị thương, xảy ra sáng nay ở Hà Nam. 

Liên quan đến vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ở Hà Nam vào sáng 16/3 giữa 1 xe đi đón dâu và 1 xe tải "hổ vồ" chở vật liệu xây dựng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình thay mặt Thủ tướng Chính phủ gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân và các nạn nhân gặp nạn. 

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu lãnh đạo tỉnh Hà Nam và các cơ quan có liên quan tổ chức thăm hỏi, chia sẻ, động viên đồng thời huy động mọi lực lượng, thuốc men để cứu chữa  kịp thời những người bị nạn, nhằm hạn chế thấp nhất thương vong xảy ra.

Đồng thời, Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Hà Nam chỉ đạo CA tỉnh Hà Nam khẩn trương điều ra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có).

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu Hà Nam nhanh chóng điều tra làm rõ vụ xe đón dâu gặp nạn làm 3 người chết, 14 người bị thương

Báo cáo tại cuộc họp chiều nay, lãnh đạo tỉnh Hà Nam thông tin, vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng sáng nay làm 3 người chết, 14 người bị thương đang được điều trị tại bệnh viện. Ngay sáng cùng ngày, lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng tập trung mọi nhân vật lực cứu chữa các nạn nhân, đồng thời tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các nạn nhân gặp nạn trong vụ TNGT.

Hiện, lực lượng công an tỉnh đang tập trung điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Như Báo An ninh Thủ đô đã đưa tin, vào khoảng 8h40 hôm nay 16/3, tại ngã 5 đường đi Bút Sơn, xảy ra vụ va chạm giữa xe tải mang BKS: 89C-110.02 và xe chở khách 16 chỗ ngồi BKS: 29B-177.04.

Chiếc xe 16 chỗ đang trên đường đi đón dâu hướng đi từ Kim Bảng về Phủ Lý, đến đây thì để xảy ra va chạm với chiếc xe tải chở vật liệu xây dựng. Được biết chiếc xe tải có xuất xứ từ Trung Quốc, thương hiệu Howo (nhiều người đọc trệch đi là xe hổ vồ).