Một ngày 3 vụ tai nạn giao thông khiến 5 người chết

ANTĐ - Ngày 30-7, trên địa bàn Hà Nội đã xảy ra 3 vụ tai nạn khiến 5 người tử vong.

Khoảng 5h ngày 30-7, tại km 212 +120 quốc lộ 1B thuộc Cổ Chai, Phú Xuyên xảy ra tai nạn giao thông giữa xe ô tô biển kiểm soát 29Z-2964 do anh Phạm Văn Thịnh (SN 1983, trú ở đội 5, Hải Phú, Hải Hậu, Nam Định) điều khiển chạy chiều Hà Nam hướng Hà Nội va chạm với xe mô tô biển kiểm soát 99H3-9963 do anh Trần Đoàn Dự (SN 1957, trú ở xóm 4, Cát Lại, Bình Nghĩa, Bình Lục, Hà Nam) điều khiển, sau chở Trần Thị Dung (SN 1985) cùng trú ở nhà ông Dự. Hậu quả ông Dự chết tại chỗ, chị Dung chết tại bệnh viện Phú Xuyên. Nguyên nhân được xác định là xe ô tô chạy ngược chiều đường 1 chiều.

Hiện trường một vụ tai nạn chết người (ảnh minh họa)

10h ngày 30-7, tại chân cầu Thanh Trì hướng nội thành đi Long Biên xảy ra tai nạn giao thông giữa xe kéo rơ moóc biển kiểm soát 16R-2442 do anh Đào Văn Tuyên (SN 1971, trú tại K5, thị trấn Thắng, Hiệp Hoà, Bắc Giang) điều khiển từ cầu Thanh Trì hướng quốc lộ 5 với xe mô tô biển kiểm soát 99F8-6594 trên xe có 2 người, gồm: Trần Thị Liên (SN 1964) và Trần Thị Lan (SN 1966) cùng trú tại thôn Đoài, Khắc Liêu, thành phố Bắc Ninh. Vụ tai nạn đã khiến chị Liên và chị Lan chết tại chỗ.

19h30 cùng ngày, anh Phạm Văn Hoà (SN 1985, ở Xuân Phong, Thọ Xuân, Thanh Hoá) là công nhân Công ty Cổ phần Thành An điều khiển xe xúc lật đi kéo xe ô tô bị sa lầy ở ngõ 213 đường Ngọc Hồi, Tứ Hiệp, Thanh Trì. Khi kéo xong, anh Hoà điều khiển xe xúc lật quay về công ty thì bị trượt bánh lăn xuống mép sông Tô Lịch và bị xe xúc đè lên chết tại chỗ.