Đang công tác tại Lào, NSND Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Nhà hát Múa rối Việt Nam cho biết, sáng ngày 10-5, là ngày nghỉ nhưng nhà hát Múa rối Việt Nam có một đoàn diễn. Phó Giám đốc Nguyễn Thế Long đến làm việc với đoàn diễn này. Sau đó, có thể ông Long nghỉ trưa tại phòng làm việc và không thức dậy nữa.
Tối qua gia đình không thấy ông về nhà, cũng không liên lạc được, nên có hỏi qua những người thân quen nhưng không ai biết tin tức. Sáng nay, 11-5, cán bộ, nhân viên nhà hát đến làm việc thì phát hiện ông đã qua đời ở phòng làm việc.
Bà Nguyễn Hồng Phương, Phó Giám đốc Nhà hát Múa rối Việt Nam cho biết, ngay sau khi phát hiện vụ việc, Nhà hát Múa rối Việt Nam đã nhanh chóng báo cáo lên cấp trên, đồng thời phối hợp với cơ quan công an để thực hiện các thủ tục theo quy định. Gia đình cùng nhà hát đã đưa thi hài Nghệ sĩ Ưu tú Nguyễn Thế Long về Nhà tang lễ Bệnh viện 103 để lo hậu sự, tổ chức tang lễ.
Nghệ sĩ sinh năm 1978, quê ở Thái Bình (nay Hưng Yên). Sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội, ông về công tác tại Nhà hát Chèo Hà Tây. Năm 2004, Nguyễn Thế Long chính thức về công tác tại Nhà hát Múa rối Việt Nam.
Ông là người có nhiều đóng góp trong việc sáng tạo và bảo tồn nghệ thuật rối truyền thống. Từng làm trợ lý đạo diễn cho các vở diễn nổi tiếng như: Khúc đồng dao, Giấc mơ của Ếch Xanh và Trăng đất Việt, Nguyễn Thế Long là người luôn tiên phong trong việc đưa múa rối vào những không gian sáng tạo mới, khẳng định tính nghệ thuật và sự đổi mới trong từng vở diễn.
Sự ra đi đột ngột của Phó Giám đốc Nhà hát Múa rối Việt Nam khiến gia đình, bạn bè, đồng nghiệp bàng hoàng, tiếc thương. Ở tuổi 48, độ tuổi chín nhất của nghề, NSƯT Nguyễn Thế Long còn bao dự định dang dở, 2 con còn nhỏ dại.
Nghệ sĩ Ưu tú Nguyễn Thế Long được xác định mất lúc 1h15 ngày 11/5, hưởng dương 49 tuổi. Tang lễ của anh sẽ diễn ra từ 13h30 đến 15h45 ngày 12:5 tại Nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 103 (Hà Nội).
Lễ an táng được cử hành hồi 9h30 ngày 13/5 tại nghĩa trang Kỳ Bá, phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên (xưa là phương Kỳ Bá, TP Thái Bình).