Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan khai hội Xuân hồng

ANTĐ - Hôm qua, 28-2, khoảng 25.000 bạn trẻ ở Hà Nội và các tỉnh thành lân cận đã đến Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) để tham gia Lễ hội Xuân hồng 2016 - lễ hội vận động hiến máu lớn nhất trong năm do Viện huyết học Truyền máu Trung ương phối hợp với Ban chỉ đạo vận động hiến máu TP Hà Nội tổ chức. Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đến dự lễ khai mạc và đánh trống khai hội Lễ hội Xuân hồng 2016.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan khai hội Xuân hồng ảnh 1Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan động viên người hiến máu

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu chia sẻ, Hà Nội tự hào là cái nôi của phong trào hiến máu tình nguyện trong cả nước, cũng là địa phương đầu tiên tổ chức Lễ hội Xuân hồng từ năm 2008. Riêng năm 2015, Hà Nội thu được trên 170.000 đơn vị máu, đạt trên 120% kế hoạch. Cũng tại Lễ hội Xuân hồng, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến tin tưởng ngày hội hiến máu năm nay sẽ nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo của các tầng lớp nhân dân Thủ đô, thu được tối đa các đơn vị máu để kịp thời sản xuất, cung cấp tới các bệnh viện và sử dụng hiệu quả nhất cho người bệnh.

Lễ hội Xuân Hồng 2016 với thông điệp “Hiến giọt máu đào -Trao đời sự sống” là năm thứ 9 chương trình này được tổ chức.