Hội nghị thực hiện bằng hình thức trực tiếp tại xã Đông Anh và kết nối trực tuyến đến các xã: Thư Lâm, Phúc Thịnh, Thiên Lộc và Vĩnh Thanh với sự tham dự của hơn 3.000 cử tri tại các xã.
Đơn vị bầu cử số 29 có 8 ứng cử viên gồm các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông;
Đồng chí Nguyễn Anh Dũng, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Thanh;
Đồng chí Nguyễn Anh Dũng, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đông Anh;
Đồng chí Dương Thị Phương Nhung, Phó Trưởng phòng Quản lý công sản, Sở Tài chính Hà Nội;
Thượng toạ Thích Chiếu Tuệ, Phó Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hà Nội- Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học Hà Nội;
Đồng chí Nguyễn Thị Thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Bí thư Đoàn TNCS xã Đông Anh;
Đồng chí Tô Xuân Thọ, nghiên cứu viên thuộc Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế-xã hội Hà Nội;
Đồng chí Vũ Đình Trường, Trưởng phòng Kế hoạch đấu thầu, Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC.
Tại hội nghị, cử tri đã nghe tiểu sử tóm tắt của người ứng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa XVII tại đơn vị bầu cử số 29 thành phố Hà Nội.
Các ứng cử viên lần lượt báo cáo cử tri về dự kiến chương trình hành động nếu được bầu làm đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa XVII.
Trong đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông cam kết, gắn bó với cử tri, lắng nghe và theo đuổi đến cùng kiến nghị của nhân dân.
Cùng với đó, ông Nguyễn Trọng Đông cam kết sẽ thúc đẩy các dự án trọng điểm và đầu tư công; giám sát và thúc đẩy tiến độ các dự án trọng điểm như: Dự án xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic (phía Nam Hà Nội) và Dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, các Khu đô thị đa mục tiêu, các tuyến đường vành đai, các cầu, hạ tầng giao thông và hạ tầng đô thị...
Cùng đó, sẽ đẩy mạnh, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công; tháo gỡ các dự án chậm triển khai.
Theo ông Nguyễn Trọng Đông, đây là các nhiệm vụ then chốt để tạo động lực phát triển cho thành phố.
Còn Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đông Anh Nguyễn Anh Dũng cam kết, nếu được bầu làm đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa XVII, sẽ tích cực tham gia đóng góp với HĐND TP trong việc xây dựng và ban hành nghị quyết, quyết định những chủ trương, biện pháp quan trọng để phát huy tiềm năng, thế mạnh của thành phố, góp phần xây dựng thành phố là trung tâm, động lực thúc đẩy phát triển vùng đồng bằng sông Hồng, khu vực phía Bắc, là cực tăng trưởng có vai trò dẫn dắt kinh tế của cả nước, có tầm ảnh hưởng trong khu vực...
Tiếp đó, các cử tri đã phát biểu, nêu kỳ vọng với những người ứng cử và đặt nhiều câu hỏi, chia sẻ, trao đổi với người ứng cử.
Trong đó, cử tri tập trung đề cập đến vấn đề làm sao để Hà Nội hoàn thành các nhiệm vụ mà Trung ương giao và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII với tinh thần "Hà Nội đã nói là làm, làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng". Trong bối cảnh triển khai chính quyền địa phương hai cấp, khối lượng công việc ngày một nhiều hơn, trách nhiệm nặng nề hơn.
Trao đổi với cử tri, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông cho biết, thời gian qua, TP Hà Nội đã triển khai nhiều dự án liên quan đến Nghị quyết 258/2025/QH15 của Quốc hội (Nghị quyết 258/2025/QH15 (ban hành ngày 11/12/2025) thí điểm các cơ chế, chính sách đặc thù về quy hoạch, đất đai, đầu tư cho các dự án quan trọng tại Hà Nội) như dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng, Khu đô thị thể thao Olympic hay hai dự án Khu đô thị đa mục tiêu ở Thư Lâm và Đông Anh vừa được khởi công...
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng thông tin, Hà Nội đã hoàn thiện dự thảo trình Bộ Chính trị xem xét ban hành Nghị quyết mới về phát triển Thủ đô trong thời gian tới để thay thế cho Nghị quyết 15-NQ/TW trước đó.
“Sáng mai 6/3, TP Hà Nội sẽ báo cáo Bộ Chính trị về sửa đổi Luật Thủ đô với cơ chế vượt trội để cho Hà Nội, song song đó, thành phố đang xây dựng Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội với tầm nhìn 100 năm theo hướng đô thị đa vùng, đa cực, đa tầng lớp theo hướng kết nối với các tỉnh, thành phố lân cận, các vùng, khu vực, kết nối với quốc tế”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy chia sẻ.
Với Đông Anh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho hay, trong thời gian tới, cùng với tốc độ phát triển của Thủ đô, Đông Anh cũng sẽ phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là các dự án hạ tầng, các khu đô thị đa mục tiêu, khu đô thị Cổ Loa và nhiều khu đô thị khác nằm dọc trục đường Nhật Tân- Nội Bài, trục đường kết nối sân bay Gia Bình về trung tâm, các tuyến đường vành đai…
“Hy vọng trong thời gian tới, Trung ương sẽ thông qua ba trụ cột chính đặc biệt quan trọng làm tiền đề để phát triển Thủ đô Hà Nội gồm: Nghị quyết mới của Bộ Chính trị về nhiệm vụ, phương hướng phát triển Thủ đô; Luật Thủ đô (sửa đổi) và Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Với ba trụ cột này, Thủ đô Hà Nội sẽ cất cánh, vươn mình trong thời gian tới”, ông Nguyễn Trọng Đông thông tin tới cử tri.