Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội thông tin về 81 nhân sự trình đại hội Đảng bộ thành phố

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trả lời báo chí, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn khẳng định, toàn bộ hồ sơ 81 nhân sự được giới thiệu ứng cử tham gia Ban chấp hành Đảng bộ Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 đều đảm bảo đúng quy định, có đổi mới.
Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo thông tin tại buổi họp báo

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo thông tin tại buổi họp báo

Tại buổi họp báo thông tin về đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra chiều 6-10, phóng viên Báo An ninh Thủ đô đặt câu hỏi: "Tới thời điểm này, Đề án nhân sự trình Đại hội đã được Bộ Chính trị thông qua, xin đại diện Ban Tổ chức Thành ủy cho biết về các tiêu chuẩn cơ bản để lựa chọn người ứng cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa mới? Đề nghị Ban Tổ chức làm rõ thêm số dư 14,8% nhân sự trình đại hội? Ngoài đồng chí Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh, các đồng chí Phó Bí thư Thành ủy khóa XVI còn lại có tiếp tục tái cử khóa tới hay không?”.

Cũng liên quan đến công tác nhân sự tại đại hội, nhiều phóng viên khác đề nghị đại diện Thành ủy Hà Nội thông tin cụ thể hơn về: kiểm kê tài sản của nhân sự được giới thiệu, cơ cấu, tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ được giới thiệu tham gia Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa mới, tỷ lệ số dư được giới thiệu để bầu... tại Đại hội XVII tới đây.

Trao đổi về các nội dung trên, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo cho biết, đến thời điểm này, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội khóa XVI đã chỉ đạo hoàn thiện toàn bộ các hồ sơ nhân sự để trình các cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt” – ông Vũ Đức Bảo nói.

Đáng chú ý, về quy trình chuẩn bị công tác nhân sự đại hội XVII đảng bộ thành phố Hà Nội, ông Vũ Đức Bảo cho biết, có một số điểm mới, thực hiện theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 155-KH/TU của Thành ủy Hà Nội.

Theo đó, trước khi thực hiện quy trình nhân sự, phải thẩm định, đánh giá lại toàn bộ hồ sơ có tính pháp lý của nhân sự dự kiến giới thiệu như: bằng cấp, kê khai tài sản, con cái ở nước ngoài… và kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Mặt khác, Hà Nội cũng đã thực hiện đầy đủ, nghiêm túc toàn bộ quy trình 5 bước về công tác nhân sự theo tinh thần của Chỉ thị số 35. Quy trình này đã được các cấp có thẩm quyền, các cơ quan trung ương thẩm định và thông qua.

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo cho biết thêm, theo tinh thần Chỉ thị số 35 thì số lượng nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ các cấp của nhiệm kỳ 2020-2025 đều phải giảm 5% so với nhiệm kỳ 1015-2020. Hà Nội đã thực hiện rất nghiêm túc quy định này ở tất cả các cấp.

“Đơn cử, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI gồm 76 đồng chí, theo đề án nhân sự thì ở khóa XVII tới đây, chỉ còn 71 đồng chí, tức giảm 5,6%” – ông Bảo nêu rõ.

Về tỷ lệ số dư, ông Bảo cho biết, tinh thần chỉ đạo của trung ương là phải đảm bảo số dư để bầu vào Ban chấp hành đảng bộ các cấp khóa mới đạt trên 10%. Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVI dự kiến nhân sự trình với đại hội khóa XVII là 81 đồng chí để bầu 71 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa mới, đảm bảo số dư 14,8%.

Tương tự, về cơ cấu, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới, trong đề án nhân sự trình đại hội XVII Đảng bộ Hà Nội đều đảm bảo đúng quy định: tỷ lệ cán bộ trẻ trên 10%, nữ trên 15%.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn trả lời một số câu hỏi của phóng viên

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn trả lời một số câu hỏi của phóng viên

Với câu hỏi “các Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVI có tham gia ứng cử khóa XVII hay không?”, ông Vũ Đức Bảo cho biết, theo tinh thần Chỉ thị số 35, đề án nhân sự của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố bám sát các tiêu chuẩn, tiêu chí, năng lực, trình độ, phẩm chất, đặc biệt là bám sát quy định về độ tuổi tái cử, độ tuổi tham gia lần đầu. Trên cơ sở đó, các đồng chí tham gia tái cử vào Ban chấp hành khóa mới sẽ do đại hội quyết định.

Cũng tại buổi họp báo, trả lời rõ hơn một số câu hỏi về nội dung nhân sự đại hội XVII, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn khẳng định: “Toàn bộ hồ sơ 81 nhân sự mà Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI chuẩn bị, giới thiệu ứng cử tham gia Ban chấp hành Đảng bộ khóa XVII đều đã được hoàn thiện, đảm bảo đúng quy định”.

Đặc biệt, đề án này đã được chuẩn bị triển khai một cách hết sức công phu, dân chủ, đúng quy trình, quy định, phát huy được trách nhiệm và trí tuệ của Đảng bộ thành phố.

“Công tác nhân sự của đại hội XVII Đảng bộ Hà Nội không chỉ đảm bảo theo đúng quy trình 5 bước mà còn là kết quả của cả một quá trình theo dõi, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Trong số nhân sự giới thiệu ứng cử, có 47 đồng chí tham gia tái cử, số giới thiệu mới để tham gia lần đầu là 34, chiếm tới hơn 40%.

Đây cũng là một điểm mới tại đại hội lần này và là kết quả thành công, là sản phẩm từ đại hội của hơn 2.000 tổ chức cơ sở đảng và 50 đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy” – Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn nói.