Về đề nghị triển khai máy bay do thám Mỹ:

Philippines trấn an Trung Quốc

ANTĐ - Philippines ngày 3-7, khẳng định việc triển khai các máy bay do thám Mỹ, như đề xuất của Tổng thống nước này Benigno Aquino, chỉ là một lựa chọn nhằm giám sát lãnh thổ của Philippines trong bối cảnh Trung Quốc kêu gọi duy trì sự ổn định trong khu vực.

Theo Philstar, khi được phỏng vấn về các giải pháp tăng cường hệ thống giám sát biên giới, Tổng thống Philippines Benigno Aquino ngày 2-7 cho biết một trong những chọn lựa là đề nghị Mỹ triển khai máy bay do thám trên Biển Đông, và đây chưa phải là quyết định chính thức. “Chúng tôi có thể sẽ đề nghị về các chuyến bay ở đó”, ông Aquino ám chỉ máy bay do thám P3C Orion của Mỹ. Sau đó một ngày, Tân Hoa xã đưa tin, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Vi Dân lên tiếng cho biết Bắc Kinh kêu gọi tất cả các bên duy trì “hòa bình và ổn định” trên Biển Đông. Cùng ngày, bình luận trên tờ Nhân dân Nhật báo của Trung Quốc đã cáo buộc Philippines cố tình kích động căng thẳng ở Biển Đông, Hãng tin Abs-Cbnnews của Philipppines cho hay.   

Đáp lại phía Trung Quốc, hôm qua 4-7, Người phát ngôn Tổng thống, ông Edwin Lacierda, một người mang dòng máu Trung Quốc phát biểu trong một cuộc họp báo rằng: “Hãy cẩn thận trong phát ngôn của các ông. Lời nói ấy phải đặt trong bối cảnh ngài Tổng thống nói. Chúng tôi không coi đó là phát biểu mang tính khiêu khích”, Abs-Cbnnews dẫn lời ông Edwin Lacierda.

 Trong khi đó, một trong những trợ lý của Tổng thống Philippines, ông Ricky Carandang cho biết thêm, việc yêu cầu Mỹ cử máy bay do thám tới Philippines đang được xem xét một cách nghiêm túc để giúp nước này kiểm soát đường biển và đây chỉ là “thực thi quyền chủ quyền” của Philippines.

Cũng theo Philstar, hôm nay 5-7, Nội các Philippines sẽ nhóm họp để bàn về mọi khía cạnh trong quan hệ với Trung Quốc, từ vấn đề tranh chấp lãnh thổ đến thương mại, du lịch…