Vấn đề tranh chấp với Trung quốc ở Biển Đông:

Philippines đề nghị đưa ra tòa án quốc tế

ANTĐ - Philippines sẽ đề nghị Trung Quốc đưa vấn đề tranh chấp vùng lãnh thổ ở Biển Đông, cách bờ biển phía tây đảo Luzon (Philippines), 124 hải lý ra tòa án quốc tế trong bối cảnh hai bên cáo buộc lẫn nhau xâm phạm chủ quyền. 

“Nhằm theo đuổi giải pháp hòa bình, chúng tôi dự định mời những người bạn Trung Quốc cùng đưa vấn đề trên ra Tòa án quốc tế về Luật Biển”, Ngoại trưởng  Philippines Albert del Rosario cho biết. Hiện Trung Quốc vẫn chưa đưa ra bình luận gì về đề nghị trên của Philippines. 

Trong khi đó, ngày 17-4, Bộ Ngoại giao Philippines đã triệu Đại sứ Trung Quốc Mã Khắc Khanh đến để trao công hàm phản đối sau khi các tàu và máy bay Trung Quốc “quấy rối” một tàu Philippines đang làm nhiệm vụ nghiên cứu khảo cổ tại Biển Đông.