Phi Nhung mặc áo tứ thân, đội nón quai thao thị phạm cho thí sinh

ANTĐ - Ở vòng chung kết 5 cuộc thi "Ngôi sao phương Nam" với chủ đề "Giai điệu quê hương", trước khi ngồi "ghế nóng", Phi Nhung đã trình diễn ca khúc "Tát nước đầu đình" để tạo cảm xúc cho các thí sinh. 

Nữ ca sĩ Phi Nhung sẽ là giám khảo khách mời của đêm Chung kết 5 chương trình Tìm kiếm tài năng ca hát Ngôi Sao Phương Nam với chủ đề “Giai điệu quê hương” bên cạnh hai giám khảo chính: Siu Black và Đan Trường. 

Trong 4 đêm thi trước, các thí sinh của "Ngôi sao phương Nam" đã lần lượt thử sức với nhiều thể loại âm nhạc và vũ điệu quốc tế. Trong đêm chung kết 5 diễn ra vào ngày 7-8, 6 thí sinh sẽ phải trổ hết tài năng và bản lĩnh sân khấu để chinh phục khán giả với dòng nhạc mang hồn Việt, tinh thần Việt qua các giai điệu quê hương. Chính vì lẽ đó, Phi Nhung đã trình diễn ca khúc "Tát nước đầu đình" để tạo cảm xúc, làm nóng sân khấu cho các thí sinh trước khi tranh tài.

Theo giám khảo Phi Nhung, dòng nhạc quê hương rất khác với những dòng nhạc khác, đòi hỏi thí sinh hát phải ngọt ngào, da diết nên sẽ có chút khó khăn với các thí sinh trẻ. Đây sẽ là một thử thách không dễ dàng nhưng sẽ là 1 trải nghiệm và hành trang quý báu trên con đường hoạt động nghệ thuật của các thí sinh trong tương lai.

Trước, Phi Nhung từng ngồi ghế nóng cuộc thi "Solo cùng Bolero", do vậy chị khá tự tin với vai trò này. Trong buổi ghi hình cho chương trình, Phi Nhung và Siu Black tỏ ra khá thân thiết và có những khoảnh khắc vui đùa hồn nhiên. Do theo đuổi hai dòng nhạc khác nhau nên khán giả hiếm khi thấy Phi Nhung và Siu Black xuất hiện chung. Tuy nhiên, có lẽ do vốn xuất thân từ vùng đất Tây Nguyên (Siu Black ở Kon Tum, Phi Nhung ở Gia Lai) nên cả hai dễ dàng thân thiết với nhau. 

Một số hình ảnh của Phi Nhung và các nghệ sĩ trong chương trình: 

Ngô Kiến Huy - Yến Trang diện đồ đôi cùng nhau

Các thí sinh cũng đã liên tục tập luyện cùng dàn nhạc 

Thí sinh Trần Đoàn Thiện

Phạm Chí Thành, thí sinh được giám khảo Đan Trường đánh giá khá cao từ những ngày đầu