Phát triển thuốc trị đau nửa đầu từ ớt

ANTĐ - Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra những điểm tương đồng nổi bật giữa những gì diễn ra trong não khi bị chứng đau nửa đầu và cách da phản ứng khi tiếp xúc với ớt từ đó tìm ra các loại thuốc trị chứng đau nửa đầu. Các nhà khoa học thấy rằng khi dầu ớt chạm vào da, capsaicin trong ớt sẽ làm cho cơ thể giải phóng chất calcitonin peptide gọi là CGRP, dẫn đến sự gia tăng lưu lượng máu đến khu vực bị ảnh hưởng.

Một giả thuyết cho rằng chứng đau nửa đầu là do các mạch máu mở rộng. Và bằng cách ngăn chặn cơ quan thụ cảm thần kinh nhận được tín hiệu đau, chứng đau nửa đầu có thể tránh được hoàn toàn. Hiện nay, các thuốc được sử dụng rộng rãi nhất cho chứng đau nửa đầu là thuốc thu hẹp mạch máu trong não để làm giảm sưng và đau. Botox cũng được sử dụng điều trị phòng ngừa cho chứng đau nửa đầu, mặc dù chỉ cho người bị nặng. Các nhà nghiên cứu hi vọng, loại thuốc mới này khi được phát triển sẽ dùng cho những người bị chứng đau nửa đầu không thường xuyên.