Phát huy truyền thống vẻ vang của Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội

ANTD.VN - Chiều 13-11, CATP Hà Nội đã trang trọng tổ chức lễ “Công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thăng cấp bậc hàm Đại tá năm 2019” cho đồng chí Nguyễn Bình – Trưởng phòng CSHS – CATP Hà Nội. Đại tá Nguyễn Thanh Tùng – Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT CATP đến dự buổi lễ.

Trong những năm qua, công tác chính sách cán bộ nói chung và công tác thăng cấp, nâng bậc lương nói riêng luôn được Thường vụ Đảng ủy - BGĐ CATP Hà Nội quan tâm đặc biệt, coi đây là cốt lõi của công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nhằm động viên CBCS các đơn vị trong CATP.

Năm 2019, CATP Hà Nội đã có 7.385 đồng chí đến niên hạn thăng cấp, nâng bậc lương, trong đó có 6.571 đồng chí có đủ điều kiện thăng cấp, nâng bậc lương.

Thi hành luật CAND năm 2018 và Nghị định của Chính phủ, ngày 18-9-2019, Bộ trưởng BCA đã ban hành Thông tư số 33/2019/TT-BCA, quy định cấp bậc hàm cao nhất là cấp tá, cấp úy đối với sĩ quan giữ chức vụ, chức danh trong CAND, CATP đã kịp thời triển khai Thông tư tới các đơn vị trong CATP.

Trên cơ sở xem xét báo cáo đề xuất của phòng Cảnh sát hình sự, CATP đã báo cáo Bộ trưởng BCA xét thăng cấp bậc hàm đối với đồng chí Nguyễn Bình, hiện đang giữ chức vụ Trưởng phòng CSHS, CATP Hà Nội.

Ngày 1-10-2019, Bộ trưởng Bộ Công an – Đại tướng Tô Lâm đã ký quyết định thăng cấp bậc hàm Đại tá cho đồng chí Nguyễn Bình.

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thăng cấp bậc hàm Đại tá cho đồng chí Nguyễn Bình - Trưởng phòng CSHS - CATP Hà Nội

Thay mặt Thường vụ Đảng ủy - Ban Giám đốc, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng đã trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an cho Đại tá Nguyễn Bình, đồng thời gửi bó hoa tươi thắm chúc mừng, biểu dương thành tích xuất sắc của phòng Cảnh sát hình sự nói chung và cá nhân đồng chí Nguyễn Bình nói riêng.

Đồng chí Phó Giám đốc yêu cầu Đại tá Nguyễn Bình tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Công an Thủ đô Anh hùng, giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân; tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, nâng cao trình độ, năng lực về mọi mặt, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, ngành Công an, CATP Hà Nội và nhân dân giao phó.

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng cũng bày tỏ mong muốn cấp Ủy, chỉ huy và CBCS phòng Cảnh sát hình sự Hà Nội phải đoàn kết, nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của cá nhân, đơn vị để nỗ lực phấn đấu vươn lên trong công tác và chiến đấu, xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh.

Ban chỉ huy phòng CSHS chúc mừng Đại tá Nguyễn Bình

Trên cương vị là Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Hà Nội – đơn vị mũi nhọn của Công an Thủ đô, thời gian qua, Đại tá Nguyễn Bình đã luôn sát sao trên các mặt công tác, chủ động tham mưu cho Ban Giám đốc CATP đề ra biện pháp, giải pháp phòng ngừa, trấn áp các loại tội phạm, thể hiện tinh thần trách nhiệm của cá nhân đồng chí Nguyễn Bình nói riêng và phòng Cảnh sát hình sự nói chung.

Xúc động trước sự quan tâm của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, Đại tá Nguyễn Bình xin hứa sẽ tiếp tục cố gắng, nỗ lực, cùng Ban chỉ huy phòng lãnh đạo, chỉ đạo CBCS làm tốt công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, giữ gìn bình yên cho Thủ đô, để xứng đáng với thương hiệu “ngôi nhà số 7” mà nhân dân luôn tin yêu.