Huy động sức mạnh tổng hợp từ cơ sở
Tham dự hội nghị có ông Trần Đình Ngọc, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thanh, Trung tá Châu Ngọc Hà, Phó trưởng Công an xã Vĩnh Thanh.
Hội nghị đã được báo cáo viên Học viện Cảnh sát nhân dân tuyên truyền, phố biến các biện pháp phòng ngừa tội phạm ma tuý, đặc biệt nhận diện tội phạm ma tuý, các loại ma tuý mới gây ảnh hưởng đến sức khoẻ; đồng thời báo cáo viên đã đưa ra cách nhận biết thanh thiếu niên sử dụng ma tuý và các chất cấm khác qua các biểu hiện trong sinh hoạt.
Theo ông Trần Đình Ngọc, xã Vĩnh Thanh với tốc độ đô thị hóa nhanh, tập trung nhiều dự án lớn và lượng lao động ngoại tỉnh đông, do đó địa bàn đứng trước không ít thách thức trong công tác phòng, chống ma túy. Tuy nhiên, với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, lực lượng Công an cùng các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân, địa phương đã từng bước kiểm soát hiệu quả tình hình, xây dựng thành công mô hình “xã không ma túy”, góp phần giữ vững an ninh trật tự và tạo môi trường an toàn cho phát triển kinh tế - xã hội.
Nhận diện rõ những nguy cơ đó, ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 132-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW, Đảng ủy, UBND xã Vĩnh Thanh đã nhanh chóng xây dựng chương trình hành động, triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh và kiểm soát ma túy.
Vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng được phát huy rõ nét thông qua việc ban hành các nghị quyết, chỉ thị chuyên đề, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cấp ủy viên, từng ban, ngành, đoàn thể.
Lực lượng Công an xã Vĩnh Thanh được xác định là nòng cốt trong công tác tham mưu, tổ chức thực hiện và trực tiếp đấu tranh với tội phạm ma túy.
Đặc biệt, địa phương đã thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống ma túy và các tổ công tác chuyên trách từ xã đến cơ sở. Mô hình này giúp việc rà soát, quản lý địa bàn, nắm bắt tình hình từng thôn, khu dân cư được thực hiện thường xuyên, sát thực tế, tạo thế trận phòng chống ma túy ngay từ cơ sở.
Một trong những điểm nổi bật trong công tác phòng, chống ma túy tại Vĩnh Thanh là chú trọng tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nhân dân. Thay vì chỉ tập trung vào đấu tranh xử lý, địa phương xác định phòng ngừa từ sớm, từ xa là giải pháp căn cơ. Nhiều hình thức tuyên truyền được triển khai đồng bộ như tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, mạng xã hội, treo pano, áp phích, phát tờ rơi và tổ chức các hội nghị phổ biến pháp luật.
Lấy phòng ngừa là giải pháp trọng tâm
Trung tá Châu Ngọc Hà, Phó trưởng Công an xã Vĩnh Thanh cho biết: “Thời gian qua, Công an xã đã phối hợp tổ chức nhiều buổi tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy cho cán bộ cơ sở, nhân dân và học sinh trên địa bàn. Hơn 1.000 lượt học sinh tại các trường học được trang bị kiến thức nhận diện các loại ma túy mới, tác hại của ma túy tổng hợp và kỹ năng phòng tránh. Song song với đó, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được gắn với công tác phòng, chống ma túy.
Các mô hình “Gia đình không có ma túy”, “Thôn, cụm dân cư không ma túy” được triển khai sâu rộng, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Thông qua hệ thống hòm thư tố giác tội phạm, đường dây nóng và mạng lưới an ninh cơ sở, nhiều nguồn tin có giá trị đã được người dân cung cấp, hỗ trợ lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến ma túy”.
Cùng với công tác phòng ngừa, lực lượng Công an xã Vĩnh Thanh đã triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ nhằm đấu tranh với tội phạm ma túy.
Trong thời gian, Công an xã Vĩnh Thanh đã phát hiện, bắt giữ 10 vụ với 18 đối tượng liên quan đến ma túy; xử lý hình sự 10 vụ, 15 đối tượng. Nhiều loại ma túy tổng hợp mới cùng số lượng lớn cần sa đã bị thu giữ, góp phần ngăn chặn nguồn cung và triệt tiêu các nguy cơ phát sinh tội phạm.
Đáng chú ý, công tác quản lý người nghiện và người sau cai nghiện được thực hiện chặt chẽ. Hiện 100% người nghiện trên địa bàn đều có hồ sơ quản lý, được cập nhật đầy đủ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Địa phương không còn người nghiện ngoài cộng đồng, không có người sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn.
Các trường hợp hoàn thành cai nghiện trở về địa phương đều được lập hồ sơ quản lý, đồng thời nhận được sự hỗ trợ từ chính quyền, đoàn thể và gia đình để tái hòa nhập cộng đồng, hạn chế nguy cơ tái nghiện.
Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, biện pháp cuối năm 2025, xã Vĩnh Thanh đã được UBND thành phố và Công an thành phố Hà Nội công nhận đạt tiêu chí “xã không ma túy”.
Kết quả đó không chỉ phản ánh hiệu quả của các biện pháp nghiệp vụ mà còn thể hiện sự quyết tâm, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và nhân dân địa phương trong cuộc chiến phòng, chống “cái chết trắng”.
Trong bối cảnh địa phương tiếp tục phát triển mạnh mẽ với nhiều dự án lớn, lượng lao động ngoại tỉnh ngày càng gia tăng, những nguy cơ về ma túy vẫn hiện hữu. Tuy nhiên, với nền tảng đã xây dựng được cùng quyết tâm giữ vững danh hiệu “xã không ma túy”, cấp ủy, chính quyền và lực lượng Công an xã Vĩnh Thanh đang tiếp tục triển khai các giải pháp đồng bộ, chủ động phòng ngừa từ cơ sở, kiên quyết không để hình thành điểm nóng, tụ điểm phức tạp về ma túy, góp phần xây dựng địa bàn bình yên, an toàn và phát triển bền vững.