Phát hỏa tại tầng 5 ngôi nhà dân

ANTĐ -Chiều tối 16-9, ngôi nhà 5 tầng và 1 tum của người dân trên phố Tân Xuân, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, đã bốc cháy ngùn ngụt kèm theo cột khói cao hàng chục mét.

Đại tá Nguyễn Hải Triều, Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy Bắc Thăng Long cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin Đội Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy quận Tây Hồ và Phòng Cảnh sát PCCC số 3-Cầu Giấy đã điều 6 xe chữa cháy, 1 xe thang và 50 chiến sĩ đến hiện trường cứu hộ, cứu nạn, dập lửa.  

Lực lượng Cảnh sát PCCC đã khẩn trương đưa xe thang để dập lửa

Sau khoảng 20 phút, đám cháy được dập hoàn toàn, tuy nhiên đám cháy đã thiêu rụi toàn bộ các đồ đạc trong tầng 5 của ngôi nhà. Vụ hỏa hoạn cũng đã làm mất điện tại phố Tân Xuân, Xuân Đỉnh.

Đám khói ngùn ngụt bốc ra từ tầng 5 ngôi nhà

Anh Nguyên Văn Huân, chủ nhân căn nhà bị cháy cho hay, lúc xảy ra hỏa hoạn trong nhà chỉ có 4 người trong đó có 2 đứa trẻ con, rất may tất cả đã kịp thoát nạn trước khi ngọn lửa bùng phát lớn. Nguyên nhân ban đầu được xác định có thể là do sự cố điện dẫn đến chập cháy.